Không để công nhân nào bị bỏ lại phía sau

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Với tinh thần “Không để công nhân nào bị bỏ lại phía sau”, Tết Quý Mão này, tổ chức công đoàn các cấp có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống công nhân, người lao động, đặc biệt là những lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Từ đây đã tiếp thêm niềm vui, động lực để người lao động có điều kiện đón một cái Tết ấm áp hơn, đủ đầy hơn trước khi bước vào một năm làm việc mới.

Mang Tết đến những phòng trọ nghèo

Chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Kiên (sinh năm 1993), khi theo chân Công đoàn Công ty CP May Minh Anh Kim Liên và Tỉnh đoàn Nghệ An đến tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trước thềm Tết Nguyên đán. Căn phòng trọ rộng gần 14m2 là nơi mẹ con chị nương tựa vào nhau trong những tháng năm chị rời quê nhà Anh Sơn xuống thành phố Vinh làm việc.

Chị Nguyễn Thị Kiên (sinh năm 1993, quê quán xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn) là công nhân có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi tại phòng trọ trước ngày nghỉ Tết. Ảnh: Thanh Quỳnh
Chị Nguyễn Thị Kiên (sinh năm 1993, quê quán xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn) là công nhân có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi tại phòng trọ trước ngày nghỉ Tết. Ảnh: Thanh Quỳnh

Được biết, ngay từ nhỏ chị đã mồ côi cha mẹ. Chị lớn lên trong sự bao bọc của anh trai và họ hàng, lối xóm. Vậy nhưng, đến tuổi lập gia đình, hạnh phúc lứa đôi không trọn vẹn khiến chị trở thành mẹ đơn thân khi bước sang tuổi 27.

Dù giờ này con đã hơn 2 tuổi nhưng chưa lúc nào ngớt bệnh, cuộc sống của hai mẹ con là những chuyến ra - vào viện đầy mệt mỏi. Năm 2022, khi sức khỏe có nhiều biểu hiện xuống cấp, chị đi khám thì được biết mình bị ung thư tử cung, buộc phải mổ cách đây 3 tháng. Đón nhận liên tiếp những khó khăn ập đến, đã có lúc chị Kiên rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Những ngày cuối năm, đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện công đoàn các cấp đã thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và chế độ thưởng Tết tại nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Những ngày cuối năm, đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện công đoàn các cấp đã thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và chế độ thưởng Tết tại nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thấu hiểu những điều đó, những đồng nghiệp trong nhà máy, Công đoàn Công ty và Liên đoàn Lao động tỉnh đã có những quan tâm, chia sẻ kịp thời về mặt tinh thần và vật chất. Đặc biệt, khi chị nằm viện để mổ, công đoàn và các công nhân trong nhà máy đã vận động, quyên góp để chị được hỗ trợ thêm các khoản tiền trang trải thuốc men.

Công ty cũng đã tạo điều kiện để chị được nghỉ thêm 10 ngày nhằm phục hồi sức khỏe. Đối với nơi chị ở trọ, dưới sự động viên của công đoàn các cấp, chủ nhà trọ đã đồng cảm và hầu như tháng nào cũng giảm tiền trọ cho hai mẹ con. Những sự hỗ trợ, sẻ chia kịp thời đó, đã giúp cho chị và con được tiếp thêm động lực sống.

Nâng niu món quà ý nghĩa mà mình nhận được trước thềm Tết Nguyên đán, chị Kiên rưng rưng: “Vì bố mẹ không còn, nên Tết này hai mẹ con sẽ về nhà anh trai ở xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn ăn Tết. Cả năm làm việc không dư giả được đồng nào nên mình cũng chưa biết xoay xở ra sao khi Tết đến. Vậy nhưng, nhờ những món quà và sự động viên kịp thời, tôi cảm thấy Tết đã đến trong lòng mình. Là niềm vui để bước sang năm mới một cách trọn vẹn hơn”.

Anh Trần Thanh Thông (công nhân bộ phận xưởng Dệt thoi, Công ty CP May Minh Anh Kim Liên, thứ 2 từ trái sang) xúc động trải lòng về những niềm vui, nỗi buồn trong năm vừa qua. Ảnh: Thanh Quỳnh
Anh Trần Thanh Thông (công nhân bộ phận xưởng Dệt thoi, Công ty CP May Minh Anh Kim Liên, thứ 2 từ trái sang) xúc động trải lòng về những niềm vui, nỗi buồn trong năm vừa qua. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hạnh phúc khi vợ con đủ đầy, nhưng anh Trần Thanh Thông (công nhân bộ phận xưởng Dệt thoi, Công ty CP May Minh Anh Kim Liên) lại mang trong mình nỗi niềm đau đáu khi đứa con vừa sinh chưa đầy tháng của mình bị kết luận chậm phát triển trí tuệ. Trong căn phòng trọ tại ngõ 137 đường Đặng Thai Mai (xã Hưng Đông, thành phố Vinh), vợ chồng anh mừng mừng tủi tủi khi đón đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên.

“Sự hỗ trợ dù ít, dù nhiều của các tập thể, cá nhân có ý nghĩa rất lớn đối với công nhân nghèo chúng tôi. Trải qua giai đoạn khó khăn bởi đại dịch Covid-19 và biến động thị trường vào thời điểm cuối năm khiến cho chúng tôi rất lo lắng. Vậy nhưng chúng tôi vui vì liên tiếp đón nhận những món quà, những chương trình hỗ trợ nơi mình làm việc và thậm chí là nơi mình sinh sống. Sự quan tâm đó là động lực để chúng tôi cố gắng vươn lên, nỗ lực lao động, sản xuất để ổn định cuộc sống lâu dài”, anh Thông trải lòng.

Chia tay những dãy trọ tạm bợ của công nhân, nhiều người trong đoàn công tác bùi ngùi xúc động trước những vất vả, khó khăn mà nhiều lao động đang phải trải qua. Những món quà Tết tuy không mang giá trị quá lớn về vật chất, nhưng đã phần nào khiến cho họ cảm thấy ấm lòng và được an ủi trước những khó khăn, thiếu thốn.

“Cùng nhau làm nên Tết”

Trung tuần tháng 1, hàng trăm công nhân hào hứng tụ hội về tại Khu Công nghiệp Bắc Vinh (thành phố Vinh) để tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa trong những ngày cuối năm trong chương trình “Cùng nhau làm nên Tết 2023”. Đây được coi là một trong những chương trình có quy mô lớn hướng về công nhân do Trung ương Đoàn phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đơn vị doanh nghiệp tổ chức. Tại đây, có 800 công nhân đã được trao những suất quà ý nghĩa.

Nhiều suất quà ý nghĩa được trao tặng cho các công nhân tại chương trình “Cùng nhau làm nên Tết 2023”.
Nhiều suất quà ý nghĩa được trao tặng cho các công nhân tại chương trình “Cùng nhau làm nên Tết 2023”.

Nở nụ cười tươi sau khi nhận quà từ chương trình, chị Nguyễn Thị Huyền - công nhân Công ty cổ phần May Minh Anh Kim Liên và những người bạn của mình tại Công ty CP Công viên cây xanh thành Phố Vinh như được tiếp thêm động lực. Chị Huyền hào hứng chia sẻ: "Tôi làm công nhân may đã được 3 năm, thường xuyên tăng ca mới có mức thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng, chồng làm nghề tự do nên nuôi hai con ăn học cũng còn nhiều thiếu thốn. Vì vậy phần quà từ chương trình là sự chia sẻ với hoàn cảnh công nhân, cũng là sự động viên đối với những người lao động có thành tích xuất sắc, giúp tôi nỗ lực hơn trong công việc".

Dịp cuối năm, công nhân được tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ ý nghĩa. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dịp cuối năm, công nhân được tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ ý nghĩa. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chia sẻ: "Cùng nhau làm nên Tết" là chương trình có ý nghĩa xã hội rộng lớn và mang tính nhân văn sâu sắc, chung tay cùng tổ chức Công đoàn và toàn xã hội hỗ trợ, chăm lo cho người lao động khó khăn, để ai cũng có một cái Tết đầm ấm. Những hoạt động của chương trình nhằm truyền tải thông điệp gắn với mong muốn của Chính phủ là "không để người dân nào bị bỏ lại phía sau”.

Trong dịp Xuân Quý Mão 2023, Công đoàn Nghệ An dự kiến sẽ chi 8,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tổ chức Công đoàn để hỗ trợ cho khoảng 17.000 công nhân, lao động. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh còn trích kinh phí hoạt động, ủng hộ số tiền 5 tỷ đồng để hưởng ứng chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023”. Đây là tình cảm, trách nhiệm, sự chia sẻ của tổ chức Công đoàn đối với những người lao động có hoàn cảnh khó khăn để mọi người được động viên, chia sẻ và có cái Tết ấm áp, bình yên.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.