Khu tái định cư xây dựng chậm, nhiều hộ diện di dời ở xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết chờ đợi trong khó khăn

Khu tái định cư xây dựng chậm, nhiều hộ diện di dời ở xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết chờ đợi trong khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - 9 hộ dân thuộc diện phải di dời để xây dựng Trạm nghiền xi măng và cảng biển Nghi Thiết ở xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc mòn mỏi chờ đợi vì khu tái định cư xây dựng chậm.

Nhà xuống cấp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn

Gia đình ông Lê Văn Diện là 1 trong 9 hộ dân ở xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết phải di dời để nhường đất xây dựng Trạm nghiền xi măng và cảng biển Nghi Thiết. Chủ trương này được đưa ra từ năm 2016, Ban giải phóng mặt bằng huyện Nghi Lộc cùng xã Nghi Thiết đã tiến hành đo đạc đất đai, kiểm đếm tài sản của 9 hộ và xây dựng phương án tái định cư.

bna_.jpg
Ngôi nhà ông Lê Văn Diện ở xóm Hải Thịnh - Nghi Thiết chờ di dời 7 năm bị xuống cấp nghiêm trọng, cửa sổ phải bịt kín bằng bạt. Ảnh: TC

Thế nhưng, 7 năm trôi qua, 9 hộ dân ở xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết vẫn phải sống ngay sát Trạm nghiền xi măng và hiện trường thi công cảng biển Nghi Thiết với bụi bặm, tiếng ồn. Cuộc sống khó khăn hơn khi nhiều nhà xuống cấp nhưng phải giữ nguyên hiện trạng, không được sửa chữa, nâng cấp.

Hầu hết các hộ phải dùng bạt che chắn xung quanh nhà, bịt kín cửa sổ để ngăn bụi. Một số nhà bị nứt, thấm dột, khi gió bão phải đi ở nhờ vì sợ sập.

Ý kiến của ông Lê Văn Diện. Clip: NS-TC

Điển hình nhất, cách đây nhiều năm, hộ bà Phạm Thị Hồng đã bị đất đá vùi lấp toàn bộ vườn và một góc nhà. Bà Hồng phải chuyển toàn bộ tài sản đến tá túc nhà người quen.

BNA- nhà sập 00141.JPG
Hơn 5 năm nay, bà Phạm Thị Hồng ở xóm Hải Thịnh, Nghi Thiết phải "bỏ" nhà, vườn đi ở nhờ nơi khác, trong khi khu tái định cư xây dựng chậm. Ảnh: TC

Ông Nguyễn Văn Chung – Xóm Trưởng xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết phản ánh: “Các hộ dân trong diện ảnh hưởng đã chịu khổ nhiều năm rồi. Nhà cửa hư hỏng, mưa là dột, cuộc sống khó khăn. Chính vì vậy kính đề nghị các cấp nhanh chóng hoàn thiện khu tái định cư để di dời các hộ vùng ảnh hưởng ra chỗ an toàn, ổn định cuộc sống”.

bna_9 hộ sát.jpg
9 hộ thuộc diện đền bù trong dự án xây dựng Trạm nghiền xi măng và cảng biến Nghi Thiết. Ảnh: TC

Khu tái định cư chậm xây dựng

Việc khẩn thiết di dời không chỉ là mong muốn của 9 hộ dân bị ảnh hưởng mà cũng là mong muốn của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam khi đơn vị này muốn nhận mặt bằng để hoàn thiện các công trình theo thiết kế.

Song vấn đề mấu chốt là khu tái định cư cho 9 hộ dân ở xã Nghi Thiết bị chậm trễ. Theo ông Nguyễn Bá Điệp – Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, việc chậm thi công đất tái định cư có nhiều nguyên nhân, khó cả về kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, đặc biệt là vùng đất tái định cư chưa đền bù giải phóng xong mặt bằng. Hiện còn 5 hộ có đất nông nghiệp chưa đồng tình với phương án đề bù giải phóng mặt bằng để xây dựng khu tái định cư.

bna_ Tái định cư1.jpg
Khu tái định cư ở Hải Thịnh, Nghi Thiết lâu nay chưa được thi công. Ảnh: TC
BNA_tái định cư 00165.JPG
Khu tái định cư chậm xây dựng trở thành nơi nhiều hộ đổ rác thải xây dựng. Ảnh: TC

Cũng chính vì vậy, vùng đất xây dựng khu tái định đã san mặt bằng được 1/2 diện tích, lâu nay “đắp chiếu”. Ông Nguyễn Bá Điệp – Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết thêm, hiện huyện và xã đang tiếp tục vận động 5 hộ dân đồng thuận phương án đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng khu tái định cư. Ở khu vực này, rộng 1,5 ha, ngoài những lô đất đền bù, di dời cho 9 hộ dân ở xóm Hải Thịnh trong vùng ảnh hưởng xây dựng Trạm nghiền xi măng và cảng biển Nghi Thiết, còn có nhiều lô đất thực hiện phương án đấu giá phục vụ nhu cầu của người dân trong vùng.

Về việc xây dựng khu tái định cư, di dời 9 hộ dân ra khỏi vùng ảnh hưởng, trong cuộc đối thoại ngày 25/6 giữa Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam với nhân dân xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) để giải quyết các kiến nghị của nhân dân trong quá trình xây dựng, hoạt động của dự án Trạm nghiền xi măng và Cảng biển Vissai tại xã Nghi Thiết; đã thống nhất giao UBND huyện Nghi Lộc chỉ đạo UBND xã Nghi Thiết và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư trước ngày 30/11/2023.

Kiến nghị của ông Nguyễn Văn Chung - Xóm trưởng xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết. Clip: NS-TC

Liệu đến thời điểm đó có hoàn thành được hay không? Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Bá Điệp – Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc nói: Huyện nỗ lực cao nhất để đạt mục tiêu theo thời hạn đặt ra. Khi giải phóng mặt bằng xong sẽ chỉ đạo đơn vị thi công tiến hành nhanh và phối hợp với các hộ dân thuộc diện phải di dời khỏi vùng ảnh hưởng đồng hành, phối hợp hỗ trợ Hội đồng giải phóng mặt bằng khẩn trương hoàn thành kiểm đếm và thống nhất phương án giải phóng mặt bằng.

bna_9 hộ vufng phair di doi.jpg
Khu vực 9 hộ dân phải di dời ở xóm Hải Thịnh- xã Nghi Thiết. Ảnh: TC

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.