Kiểm tra kết quả công tác 1389 tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày (23 và 24/5), Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra kết quả công tác 1389 đối với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.
Lãnh đạo BĐBP Nghệ An đón đoàn công tác. Ảnh: Hải Thượng

Lãnh đạo BĐBP Nghệ An đón đoàn công tác. Ảnh: Hải Thượng 

Trong thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của trên về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Quá trình thực hiện đảm bảo an toàn về mọi mặt, phát huy được vai trò, trách nhiệm, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ và sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: Hải Thượng
Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: Hải Thượng

Bên cạnh đó, đơn vị còn thường xuyên quan tâm chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy và tội phạm; kịp thời chấn chỉnh, duy trì chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; nội bộ đoàn kết, thống nhất, không có biểu hiện bao che, tiếp tay cho hoạt động của tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương, nhiệt liệt biểu dương thành tích của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Thay mặt đoàn công tác Thượng tướng Võ Minh Lương tặng quà cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An. Ảnh: Hải Thượng

Thay mặt đoàn công tác Thượng tướng Võ Minh Lương tặng quà cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An. Ảnh: Hải Thượng

Để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mai và hàng giả đạt hiệu quả cao hơn, thời gian tới, đồng chí Võ Minh Lương đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện một số nội dung:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo 1389 Chính phủ; Ban Chỉ đạo 1389 các cấp về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng; chú trọng nắm, dự báo sát, đúng tình hình; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào quần chúng tự quản, bảo vệ an ninh biên giới, tích cực tố giác, không tham gia tiếp tay, không bao che cho tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng các tỉnh tiếp giáp của nước bạn Lào và Công an tỉnh Nghệ An trao đổi thông tin, tình hình về hoạt động của tội phạm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy và tội phạm...

Đoàn cũng đã đến thăm, kiểm tra tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.