Lần giở tư liệu, hiện vật về 'tọa độ lửa' Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Mỗi hiện vật tại Bảo tàng Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn chứa đựng một thông tin và tiếng nói riêng, thể hiện tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm của thế hệ Thanh niên xung phong thời chống Mỹ.
Toàn cảnh Khu di tích Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh Khu di tích Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Công Kiên
Bảo tàng Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn (Đô Lương) lưu giữ và trưng bày hàng trăm hiện vật chiến tranh. Cụ thể là những hiện vật liên quan đến cuộc sống và chiến đấu của nhân dân và các lực lượng làm nhiệm vụ tại "tọa độ lửa" Truông Bồn những năm đánh Mỹ, trong đó lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) là chủ lực. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Đó là các loại bom đạn Đế quốc Mỹ đã ném xuống Truông Bồn để cản bước chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Có bom từ trường, bom nổ chậm, bom sát thương, bom bi, đạn cối, đạn xuyên giáp, cây nhiệt đời… Có cái vẫn còn nguyên màu sơn, cái thì đã gỉ sét, tất cả nằm lặng yên nhưng vẫn gợi lên cảnh tang thương. Trong ảnh: Quả bom từ trường Mỹ dội xuống Truông Bồn chưa kịp phát nổ. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Các loại bom lớn nhỏ dội xuống Truông Bồn và dọc tuyến đường 15A nhưng không ngăn được ý chí, quyết tâm chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam của quân và dân miền Bắc. Bom vừa nổ, máy bay địch vừa đi, lực lượng TNXP đã có mặt để san lấp hố bom, dẫn xe qua an toàn... Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Còn đây là mảnh bom được tìm thấy chưa lâu khi thi công một hạng mục công trình trong khuôn viên Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Những chiếc đèn dầu của lực lượng TNXP được chế tác từ vỏ bom bi, lựu đạn để dẫn đường cho từng đoàn xe đi qua trong đêm tối được lưu giữ và trưng bày, giúp người xem cảm nhận về một phần cuộc sống thời chiến. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Còn đây là những dụng cụ thô sơ như cuốc, xuổng, cào... được dùng để san lấp hố bom, mở đường cho xe thông tuyến. Qua đó, thể hiện ý chí, quyết tâm của quân và dân trong hoàn cảnh khó khăn, gian khổ và ác liệt. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Những chiếc điện đài được dùng để chỉ đạo công tác chiến đấu, khắc phục hố bom, thông tuyến ra chiến trường trên tuyến đường 15A. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Vật dụng gắn với đời sống sinh hoạt như bát, đĩa, ăng gô và bi đông của lực lượng TNXP làm nhiệm vụ tại "tọa độ lửa" Truông Bồn. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Bảo tàng còn lưu giữ và trưng bày nhiều tư liệu, hồ sơ, giấy tờ liên quan đến các đơn vị TNXP làm nhiệm vụ và liệt sỹ hy sinh tại "tọa độ lửa" Truông Bồn. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên

Mỗi hiện vật chứa đựng một thông tin và tiếng nói riêng, khẳng định tinh thần, ý chí của con người Việt Nam, là sự anh dũng, quả cảm của thế hệ thời đánh Mỹ, mang đến niềm xúc động và cảm phục, biết ơn của cán bộ, nhân dân và du khách đối với thế hệ cha anh. Ảnh tư liệu: Công Kiên

Khu di tích Quốc gia Truông Bồn đã trở thành một "địa chỉ đỏ" hàng năm đón nhiều đoàn đại biểu, đông đảo khách hành hương trong cả nước về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Công Kiên
Khu di tích Quốc gia Truông Bồn đã trở thành một "địa chỉ đỏ" hàng năm đón nhiều đoàn đại biểu, đông đảo khách hành hương trong cả nước về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Công Kiên

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.