Lãnh đạo các huyện thăm, chúc mừng nhân dịp Giáng sinh 2019

(Baonghean.vn) -Nhân dịp mùa giáng sinh 2019, lãnh đạo các địa phương trong tỉnh đã tới thăm, chúc mừng Tòa Giám mục giáo phận Vinh, các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Thị ủy Cửa Lò thăm, chúc mừng Tòa Giám mục giáo phận Vinh

Nhân dịp mùa giáng sinh 2019, chiều 19/12, lãnh đạo thị xã Cửa Lò do đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Giám mục Giáo phận Vinh.

lãnh đạo thị xã Cửa Lò do đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Giám mục Giáo phận Vinh.
Lãnh đạo thị xã Cửa Lò  đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Tạ Nhật
Chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh và Giám mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long cùng các chức sắc, đồng bào công giáo nhân mùa giáng sinh 2019, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi đã chia sẻ với Giám mục Giáo phận Vinh Nguyễn Hữu Long một số kết quả nổi bật mà thị xã đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư đánh giá cao những đóng góp của bà con giáo dân tại thị xã Cửa Lò trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Mong Giám mục cùng đồng bào công giáo trong giáo phận tích cực chung tay xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, chúc mừng Giáo phận Vinh có một mùa Giáng sinh an lành.
Giám mục Nguyễn Hữu Long bày tỏ sự vui mừng, cảm động trước những tình cảm mà Đảng bộ và người dân thị xã Cửa Lò đã dành cho giám mục và các chức sắc cùng bà con giáo dân. Giám mục Nguyễn Hữu Long khẳng định sẽ vận động bà con giáo dân tôn trọng pháp luật, sống tốt đời, đẹp đạo, chung tay phát triển quê hương, đất nước.

                                                       Phan Thành - Tạ Nhật

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu thăm và chúc mừng các Linh mục trên địa bàn

 Nhân dịp lễ Giáng sinh, chiều 19/12, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Bí thư Huyện ủy đã đi thăm, chúc mừng và tặng quà các Linh mục, xứ, họ đạo trên địa bàn huyện. Cùng đi có đại diện phòng Nội vụ, Ủy ban MTTQ huyện.

 Phó Bí thư huyện ủy Phạm Ngọc Cảnh cùng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Linh mục Vũ Sỹ Tráng – Quản giáo xứ Vĩnh Yên, Linh mục Trần Quốc Long – Quản giáo xứ Phú Yên (xã An Hòa) và Linh mục Nguyễn Quang Lành – Quản giáo xứ Mành Sơn, xã Tiến Thủy.

Phó Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu Phạm Ngọc Cảnh thăm và chúc mừng Linh mục Vũ Sỹ Tráng – Quản giáo xứ Vĩnh Yên (xã An Hòa) nhân dịp Giáng sinh. Ảnh Việt Hùng
Phó Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu Phạm Ngọc Cảnh thăm và chúc mừng Linh mục Vũ Sỹ Tráng – Quản giáo xứ Vĩnh Yên (xã An Hòa) nhân dịp Giáng sinh. Ảnh Việt Hùng
Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo huyện  Quỳnh Lưu đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các linh mục, xứ, họ đạo, bà con giáo dân có một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc và đánh giá cao sự đóng góp của bà con giáo dân trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, mong muốn bà con giáo dân tiếp tục đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực vào phong trào phát triển KT - XH của địa phương.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện tốt nhất để bà con giáo dân hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền dân chủ, bình đẳng, cùng nhau xây dựng đời sống vật chất, tinh thần trong cộng đồng dân cư.
Nhân dịp này, các vị Linh mục bày tỏ lòng cảm ơn tới đoàn công tác của huyện và xin hứa tiếp tục vận động giáo dân trong họ đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, sống phúc âm trong lòng dân tộc, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp và sớm trở thành huyện nông thôn mới./.

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.