Lãnh đạo thị xã Thái Hòa đối thoại với người lao động

Phan Trang - Diệp Thanh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 17/4, tại thị xã Thái Hòa đã diễn ra Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021 và Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị xã với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thị xã Thái Hòa.

Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Thị ủy thị xã Thái Hòa cùng đại diện các ban LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND, LĐLĐ thị xã Thái Hòa và đông đảo CNVCLĐ địa bàn thị xã. 

Ảnh: CTV
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: CTV

Trước đó, với chủ đề năm 2021 "Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó và phát triển”, LĐLĐ thị xã Thái Hòa đã chủ động khảo sát thực tế nhu cầu nguyện vọng của CNVCLĐ nhằm xây dựng nội dung, hoạt động trong Tháng Công nhân để chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Lãnh đạo thị xã Thái Hòa trực tiếp trả lời những thắc mắc, kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: CTV
Lãnh đạo thị xã Thái Hòa trực tiếp trả lời những thắc mắc, kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: CTV

Trong chương trình đối thoại này, nhiều CNVCNLĐ đã có ý kiến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như những băn khoăn, vướng mắc lên các cấp lãnh đạo. Một số vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của CNVCNLĐ là: Việc ký kết hợp đồng với cô nuôi dạy trẻ tại các trường mầm non; chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã, phường; kiến nghị lắp biển báo, đèn báo hiệu giao thông trên các trục đường tại Khu công nhiệp xã Nghĩa Mỹ; giải pháp để doanh nghiệp sớm có mặt bằng để xây dựng đầu tư nhà máy, công xưởng; hỗ trợ nguồn kinh phí cho các giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thị xã; nâng cao chất lượng bữa ăn ca tại doanh nghiệp...

Nhiều kiến nghị, thắc mắc xuất phát từ thực tiễn được các đoàn viên, người lao động đưa ra tại hội nghị. Ảnh: CTV
Nhiều kiến nghị, thắc mắc xuất phát từ thực tiễn được các đoàn viên, người lao động đưa ra tại hội nghị. Ảnh: CTV

Sự kiện là cơ hội để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của CNVCLĐ trong thời gian qua. Trước những ý kiến của CNVCLĐ, lãnh đạo Thị ủy, UBND và LĐLĐ thị xã Thái Hòa đã có những trao đổi thẳng thắn và đưa ra giải đáp cụ thể cho từng vấn đề.

Hội nghị đối thoại là dịp để những người đứng đầu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Ảnh: CTV
Hội nghị đối thoại là dịp để những người đứng đầu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Ảnh: CTV

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức đã biểu dương, suy tôn 10 giám đốc “Doanh nghiệp vì người lao động” và biểu dương 10 sáng kiến tiêu biểu trong số hơn 200 sáng kiến mà CNVCLĐ trên địa bàn gửi để tham gia chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó và phát triển”.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.