Lào tìm kiếm giải pháp ngăn chặn tình trạng thất nghiệp tăng cao

Theo Trần Xuân Sơn - Lê Duy Toàn (nhandan.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hiện Lào có tổng cộng 496 nghìn người lao động bị cho thôi việc và nghỉ việc tạm thời, trong đó, lao động trở về từ nước ngoài (từ tháng 1 đến tháng 9/2021) là 56.918 người và lao động thất nghiệp trong nước là 439.082 người.

Phát biểu tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Lào khóa IX đang diễn ra tại Thủ đô Vientiane, Lào, mới đây Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Baykham Khattiya cho biết, hiện Lào có tổng cộng 496 nghìn người lao động bị cho thôi việc và nghỉ việc tạm thời, trong đó, lao động trở về từ nước ngoài (từ tháng 1 đến tháng 9/2021) là 56.918 người và lao động thất nghiệp trong nước là 439.082 người.

Giải quyết tình trạng thất nghiệp tăng cao do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang là những thách thức của Lào hiện nay, đòi hỏi nhiều bộ, ngành của Lào cần phải phối hợp hành động, tìm kiếm biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động, ngăn chặn tình trạng thất nghiệp tăng cao.

Nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất tại Lào phải đóng cửa do Covid-19, nguyên nhân chính làm lao động thất nghiệp tại Lào tăng cao.
Nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất tại Lào phải đóng cửa do Covid-19, nguyên nhân chính làm lao động thất nghiệp tại Lào tăng cao.

Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào thời gian qua đã quan tâm, chỉ đạo các ngành thực hiện các mục tiêu được quy định trong Nghị quyết, đồng thời tích cực tổ chức triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị, ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất (hồi đầu tháng 8/2021) và ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ bằng việc đã xây dựng cơ chế theo dõi các hoạt động, nhu cầu của thị trường lao động về việc làm, đào tạo tay nghề như ban hành thông báo cho các Sở Lao động và Phúc lợi xã hội phối hợp với chính quyền địa phương các cấp để thu thập thông tin về số lao động nói trên; thành lập trung tâm dịch vụ thông tin để hỗ trợ người lao động; xây dựng hệ thống tuyên truyền, đăng ký trực tuyến qua Website, Facebook, Line, WhatsAap để thu thập thông tin về số lượng và hỗ trợ việc làm cho người lao động trong nước, lao động trở về từ nước ngoài.

Dịch Covid-19 đã làm cho phần lớn các cơ sở kinh doanh, nhà máy, xí nghiệp, công ty, dự án đầu tư cắt giảm hoặc tạm dừng hoạt động hoặc phải đóng cửa đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm của lao động Lào. Theo thống kê, từ năm 2020 đến tháng 9/2021 có 224.118 lao động Lào đi làm việc ở nước ngoài và trong năm 2020 có 158.735 lao động trở về nước; từ tháng 1 - 9/2021 có 56.918 lao động trở về nước và hiện còn 8.447 lao động vẫn đang mắc kẹt ở nước ngoài. Số liệu của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào mới nhất cho thấy, với 496 nghìn lao động thất nghiệp hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp tại Lào đã lên con số 21,8%, một tỷ lệ tương đối cao nhưng nguyên nhân được chỉ ra là do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19.

Bà Baykham Khattiya - Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2021, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đã tìm kiếm được 25.254 vị trí công việc còn trống và có thể bố trí việc làm cho 7.167 lao động (3.120 lao động nữ); theo báo cáo ban đầu của trung tâm dịch vụ thông tin để hỗ trợ người lao động, qua phối hợp sát sao với các ngành liên quan, các đặc khu kinh tế, dự án đầu tư trong nước, nước ngoài và các đầu mối lao động, trong tháng 10/2021 có thể tạo việc làm cho 11.461 người lao động, nâng tổng số việc làm có thể bố trí được cho 18.628 lao động, chưa kể 6.626 vị trí công việc khác cũng chuẩn bị được sắp xếp để đón nhận người lao động vào làm việc trong thời gian tới.

Ngoài ra, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức và người sử dụng lao động bảo đảm duy trì số lượng lao động nhiều nhất có thể, đi đôi việc thực hiện chính sách trợ cấp thất nghiệp; thực hiện chính sách dừng và hoãn thanh toán tiền đóng bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này tiếp tục hoạt động được, qua đó giúp người lao động không bị mất việc làm.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.