Lập đội thanh niên tình nguyện bán nông sản sạch giúp nông dân

(Baonghean.vn) - Để giúp bà con nông dân trên địa bàn huyện tiêu thụ và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp bản địa, Huyện đoàn Con Cuông thành lập Đội thanh niên tình nguyện cung cấp nguồn nông sản sạch đến người tiêu dùng trong và ngoài huyện.
Các thành viên Đội tình nguyện trực tiếp thu hái cà chua để tiêu thụ giúp bà con nông dân. Ảnh: Minh Hạnh
Thanh niên Đội tình nguyện của Huyện đoàn Con Cuông thu hái cà chua để tiêu thụ giúp bà con nông dân. Ảnh: Minh Hạnh
Thực hiện đề án trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP giai đoạn 2016 - 2020 của huyện Con Cuông, hiện nay, tại các xã Bồng Khê, Chi Khê và thị trấn, một số hộ nông dân đã sản xuất các loại rau củ theo tiêu chuẩn sạch. Đặc biệt tại xã Chi Khê có HTX Nông nghiệp và Cây con là đơn vị đi tiên phong với mô hình trồng dưa Mỹ, cà chua trong nhà lưới; trồng cà tím, bí hồ lô theo quy trình tưới nhỏ giọt… Hiện nay, các sản phẩm này đang vào mùa thu hoạch.

Với mong muốn giới thiệu các sản phẩm nông sản sạch do nông dân trên địa bàn sản xuất đến người tiêu dùng trong và ngoài huyện, Huyện đoàn Con Cuông đã thành lập Đội thanh niên tình nguyện để bán hàng giúp bà con.

Các thành viên đội tình nguyện phân loại, đóng gói sản phẩm cà chua. Ảnh: Minh Hạnh
Các thành viên Đội tình nguyện phân loại, đóng gói sản phẩm cà chua. Ảnh: Minh Hạnh
Theo đó, Đội tình nguyện gồm 10 thành viên là cán bộ, ĐVTN thuộc một số tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn, đã trực tiếp đến điểm sản xuất nông sản để thu hái rồi phân loại, đóng gói theo từng loại sản phẩm.

Theo anh Lê Khánh Lực - Bí thư Chi đoàn Đoàn thị trấn Con Cuông: "Các mặt hàng đội tình nguyện quảng bá và bán là cà chua, bí hồ lô, cà pháo..., đều được bán đúng giá. Chúng tôi mong muốn với cách làm này sẽ góp phần quảng bá các loại rau, củ quả sạch của người nông dân huyện nhà làm ra, vừa giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn cho mình những thực phẩm sạch, đảm bảo dinh dưỡng và độ an toàn cao".

Bí hồ lô là một trong những sản được đội tình nguyện đem bán. Ảnh: Minh Hạnh
Sảm phẩm bí hồ lô được trồng theo quy trình tưới nhỏ giọt. Ảnh: Minh Hạnh
Ngoài quảng bá và bán các sản phẩm trên kênh Facebook, Đội tình nguyện sẽ mở các điểm bán hàng tại các điểm trung tâm thị trấn và ship hàng tận tay khách hàng.  

Chị Lương Thị Hương - Phó Bí thư huyện đoàn Con Cuông chia sẻ: "Đội tình nguyện là cầu nối để bao tiêu sản phẩm cho người dân. Đây cũng là một trong những hoạt động an sinh xã hội, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương của tuổi trẻ huyện Con Cuông".

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.