Lễ khai bút, cho chữ đầu Xuân tại các chùa ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đầu năm mới Quý Mão, các chùa ở Nghệ An tổ chức lễ khai bút cho chữ đầu Xuân, thể hiện tinh thần hiếu học, đề cao sự học - một nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương, dân tộc.
Những ngày đầu năm mới Quý Mão, nhiều chùa trong tỉnh đã tổ chức lễ khai bút, cho chữ đầu Xuân thu hút đông đảo các em học sinh, sinh viên tham gia. Trong ảnh: Lễ khai bút tại chùa Phúc Lạc xã Nghi Thạch (Nghi Lộc). Ảnh: Huy Thư

Những ngày đầu năm mới Quý Mão, nhiều chùa trong tỉnh đã tổ chức lễ khai bút, cho chữ đầu Xuân thu hút đông đảo các em học sinh, sinh viên tham gia. Trong ảnh: Lễ khai bút tại chùa Phúc Lạc xã Nghi Thạch (Nghi Lộc). Ảnh: Huy Thư

Buổi lễ khai bút diễn ra trang trọng, các chư tăng, phật tử cùng các em học sinh đồng tụng kinh cầu an cho mọi người, mọi nhà. Nhà chùa đã trao đổi, chia sẻ về ý nghĩa của lễ khai bút, thăm hỏi và động viên các em học sinh sinh viên luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập để gặt hái được nhiều thành tích... Ảnh: Huy Thư

Buổi lễ khai bút diễn ra trang trọng, các chư tăng, phật tử cùng các em học sinh đồng tụng kinh cầu an cho mọi người, mọi nhà. Nhà chùa đã trao đổi, chia sẻ về ý nghĩa của lễ khai bút, thăm hỏi và động viên các em học sinh sinh viên luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập để gặt hái được nhiều thành tích... Ảnh: Huy Thư

Sau phần nghi lễ, các chư tăng đã phát bút cho học sinh, sinh viên cùng bà con phật tử tham dự buổi lễ. Ảnh: Huy Thư

Sau phần nghi lễ, các chư tăng đã phát bút cho học sinh, sinh viên cùng bà con phật tử tham dự buổi lễ. Ảnh: Huy Thư

Ngay sau khi nhận bút các em học sinh, sinh viên đã khai bút trên nền vải đỏ với những dòng chữ thể hiện mong ước, ý nguyện cá nhân. Anh Hoàng Văn Bảo - sinh viên năm 4, Học viện Mật mã quê ở xã Nghi Thuận (Nghi Lộc) cho biết: "Em dự lễ khai bút đầu Xuân ở chùa để trải nghiệm nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc và cầu mong một năm mới học tập đạt kết quả tốt". Ảnh: Huy Thư

Ngay sau khi nhận bút các em học sinh, sinh viên đã khai bút trên nền vải đỏ với những dòng chữ thể hiện mong ước, ý nguyện cá nhân. Anh Hoàng Văn Bảo - sinh viên năm 4, Học viện Mật mã quê ở xã Nghi Thuận (Nghi Lộc) cho biết: "Em dự lễ khai bút đầu Xuân ở chùa để trải nghiệm nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc và cầu mong một năm mới học tập đạt kết quả tốt". Ảnh: Huy Thư

Trong Lễ khai bút, các chùa còn tặng bao lì xì, sách, vở... cho các em học sinh, sinh viên... Ảnh: Huy Thư

Trong Lễ khai bút, các chùa còn tặng bao lì xì, sách, vở... cho các em học sinh, sinh viên... Ảnh: Huy Thư

Cùng với Lễ khai bút là hoạt động cho chữ đầu Xuân. Hai hoạt động này có thể diễn ra độc lập ở các chùa hoặc kết hợp với nhau trong một buổi lễ. Ảnh: Huy Thư

Cùng với Lễ khai bút là hoạt động cho chữ đầu Xuân. Hai hoạt động này có thể diễn ra độc lập ở các chùa hoặc kết hợp với nhau trong một buổi lễ. Ảnh: Huy Thư

Các chư tăng là người trực tiếp cho chữ, có thể là chữ Quốc ngữ hoặc chữ Hán. Cho chữ ở chùa diễn ra trong khung cảnh xúc động, thật sự là một thú chơi tao nhã, một nghệ thuật đầy dụng công hội tụ đủ cả đức, trí, tâm, tài, một nghĩa cử thanh cao, gửi gắm, chuyển tải nhiều thông điệp. Ảnh: Huy Thư

Các chư tăng là người trực tiếp cho chữ, có thể là chữ Quốc ngữ hoặc chữ Hán. Cho chữ ở chùa diễn ra trong khung cảnh xúc động, thật sự là một thú chơi tao nhã, một nghệ thuật đầy dụng công hội tụ đủ cả đức, trí, tâm, tài, một nghĩa cử thanh cao, gửi gắm, chuyển tải nhiều thông điệp. Ảnh: Huy Thư

Lúc trao chữ cho mọi người các chư tăng cũng giải thích cụ thể về chữ được cho. Người già thì xin chữ "thọ", học sinh thì xin chữ "đức", chữ "hiếu", chữ "tài", chữ "nhẫn".... Ảnh: Huy Thư

Lúc trao chữ cho mọi người các chư tăng cũng giải thích cụ thể về chữ được cho. Người già thì xin chữ "thọ", học sinh thì xin chữ "đức", chữ "hiếu", chữ "tài", chữ "nhẫn".... Ảnh: Huy Thư

Việc cho chữ ở chùa là sự “xin - cho” đúng nghĩa, đúng bản chất của tục cho chữ từ ngàn xưa. Giữa không gian tràn ngập sắc Xuân, các nhà sư cho chữ theo tâm nguyện trong sự hoan hỉ của người xin, không có sự bán mua, mặc cả… Ảnh: Huy Thư

Việc cho chữ ở chùa là sự “xin - cho” đúng nghĩa, đúng bản chất của tục cho chữ từ ngàn xưa. Giữa không gian tràn ngập sắc Xuân, các nhà sư cho chữ theo tâm nguyện trong sự hoan hỉ của người xin, không có sự bán mua, mặc cả… Ảnh: Huy Thư

Lễ khai bút và cho chữ đầu Xuân được các chùa tổ chức trang nghiêm, ý nghĩa. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam mỗi dịp Tết đến, Xuân về thể hiện ước vọng về sự học, tri thức, mong một năm thành công về học hành, khoa cử. Ảnh: Huy Thư

Lễ khai bút và cho chữ đầu Xuân được các chùa tổ chức trang nghiêm, ý nghĩa. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam mỗi dịp Tết đến, Xuân về thể hiện ước vọng về sự học, tri thức, mong một năm thành công về học hành, khoa cử. Ảnh: Huy Thư

Lễ khai bút ở chùa Phúc Lạc (Nghi Lộc). Video: Huy Thư

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.