(Baonghean.vn) - Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đại lễ Phật đản năm nay, các chùa ở tỉnh ta không tổ chức tập trung, tuy nhiên vẫn đảm bảo các nghi thức truyền thống và tính nhân văn của ngày lễ quan trọng bậc nhất của Phật giáo.
Lễ Phật đản là ngày lễ kỷ niệm đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Lễ Phật đản Phật lịch 2565 diễn ra từ ngày 1/4 đến 15/4 âm lịch, trong đó tuần Phật đản bắt đầu từ ngày 8/4. Dịp này, các chùa trong tỉnh đều trang trí cảnh quan khuôn viên bằng cờ, phướn, băng rôn, đèn lồng, đèn hoa sen... kính mừng Phật đản. Ảnh: Huy Thư
Tại chùa Ông xã Hưng Thành (Hưng Nguyên) nhà chùa đã thiết kế 7 bông hoa sen “khủng” để chào mừng đại lễ Phật đản. Kích thước mỗi bông hoa cao 1,3m, đường kính 3m với 27 cánh hoa màu hồng tươi. Đây được xem là công trình đặc biệt nhất trong mùa Phật đản này ở Nghệ An. Ảnh: Huy Thư
Thực hiện thông bạch của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thông báo của BTS GHPGVN tỉnh về việc tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - dương lịch 2021, các chùa, cơ sở tự viện trong tỉnh tổ chức lễ Phật đản đều coi trọng công tác phòng dịch, tích cực tuyên truyền và thực hiện nghiêm các biện pháp 5K. Ảnh: Huy Thư
Do điều kiện dịch bệnh, các chùa trong tỉnh không tổ chức đại lễ Phật đản tập trung đông người, thay vào đó là việc thiết lập bàn thờ kính mừng Phật đản tại chùa, để bà con phật tử có cơ hội đến chùa đảnh lễ và thực hiện nghi thức tắm Phật truyền thống. Trong ảnh: Bàn thờ kính mừng Phật đản ở chùa Cổ Am (Diễn Châu). Ảnh: Huy Thư
Bàn thờ kính mừng Phật đản không thể thiếu bồn tắm Phật. Tùy vào điều kiện cụ thể của từng chùa mà trên bàn thờ bố trí 1 hay nhiều bồn tắm Phật . Trong ảnh: Bồn tắm Phật ở chùa Lối ở xã Thượng Tân Lộc (Nam Đàn) được bà con phật tử thiết kế, trang trí công phu. Ảnh: Huy Thư
Đây là năm thứ 2 đại lễ Phật đản diễn ra trong mùa dịch. Ngay từ ngày 5/4 âm lịch (16/5), một số chùa trong tỉnh như chùa Đông Yên (Quỳnh Lưu), chùa Cổ Am (Diễn Châu)... đã tổ chức lễ Phật đản. Ngày 8/4, nhiều chùa đồng loạt khai lễ tuần Phật đản theo hướng dẫn của BTS GHPG tỉnh. Ảnh: Huy Thư
Các chư tăng, ni và bà con phật tử dự lễ Phật đản ở các chùa đều tuân thủ việc đeo khẩu trang, giãn cách... với tinh thần tổ chức lễ Phật đản trang nghiêm, tôn kính, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Huy Thư
Trong các buổi lễ kính mừng Phật đản, sau khi tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2565 của đức Pháp chủ GHPGVN, diễn văn đại lễ Phật đản, thuyết pháp về ý nghĩa Phật đản là nghi thức tắm phật truyền thống. Ảnh: Huy Thư
Nghi thức tắm Phật (múc nước thơm tưới lên tượng Phật đản sinh) nhằm tưởng nhớ đức Phật và bày tỏ niềm tôn kính sâu xa đối với đức Thế tôn - người đã khai sáng ra đạo Phật. Dự lễ Phật đản, bà con phật tử, ai cũng muốn được thực hiện nghi thức tắm Phật với niềm hoan hỉ, thành kính. Ảnh: Huy Thư
Với phương châm: “Phật trong ta từ khi biết chia sẻ niềm đau”, nhân dịp lễ Phật đản, một số chùa còn tổ chức trao tặng quà cho người nghèo, học sinh nghèo vượt khó (chùa Đông Yên - Quỳnh Lưu), góp gạo giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện việc thiện để kỷ niệm ngày Phật đản (chùa Đức Hậu - TP Vinh). Ảnh: Huy Thư
(Baonghean.vn) - Chiều 4/9, đoàn đại biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dẫn đầu đã đến chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm 2023 (Phật lịch 2567).
(Baonghean.vn)- Mặc dù hoạt động phóng sinh xuất phát từ Phật giáo và dựa trên tinh thần từ bi bình đẳng của muôn loài và quan niệm luân hồi nhân quả nhưng nếu bạn không phải là Phật tử, bạn không có có niềm tin tôn giáo thì bạn vẫn có thể phóng sinh: đưa động vật trở về với sự sống.
(Baonghean.vn) - “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, từ bao đời nay, đạo hiếu là một trong những điều tuyệt vời làm nên phẩm cách, tâm hồn người Việt Nam. Mùa Vu lan về là dịp để mỗi người làm con cháu thể hiện lòng tri ân đối với đấng sinh thành.
(Baonghean.vn) - Sáng 14/8, đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đến chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ quan thầy Giáo phận (15/8).
(Baonghean.vn) - L.T.S: Liệu có phải lúc nào hôn nhân và tình yêu cũng phải song hành? Liệu có phải hôn nhân là nấm mồ chôn vùi tình yêu? Thực tế cho thấy ở người Mông, đôi khi có một sự tồn tại độc lập giữa khái niệm hôn nhân và tình yêu...
(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
(Baonghean.vn) - Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Đoàn thanh, thiếu niên phật tử Nghệ An đã vinh dự đạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” năm 2023.
(Baonghean.vn) - Ngày 28/6, đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ do đồng chí Nguyễn Ánh Chức - Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn có buổi làm việc về hoạt động tín ngưỡng của đồng bào người Mông và những vấn đề trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.
(Baonghean.vn) - Chiều 2/6, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và các tổ chức thành viên do đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dẫn đầu đến thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân đại lễ Phật đản 2023 (Phật lịch 2567).
(Baonghean.vn) - Tối 31/5/2023 (tức ngày 13/4 Âm lịch), tại chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2023 - Phật lịch 2567.
(Baonghean.vn) - Những ngày qua, hòa trong không khí hân hoan của những người con Phật trên khắp thế giới, các chùa ở Nghệ An đã long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023.
(Baonghean.vn) - Sáng 10/5, Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng Giám mục Nguyễn Anh Tuấn nhân dịp được bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh.
(Baonghean.vn) - Ngày 28/4, tại xóm Mo, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp đã tổ chức lễ hội Bốc Mó. Lễ Bốc Mó của cộng đồng dân tộc Thổ ở Quỳ Hợp mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho nguồn nước dồi dào để phục vụ cuộc sống sinh hoạt và việc tưới tiêu của nông dân.
(Baonghean.vn) - Trong 3 ngày, từ ngày 20 đến 22/4/2023, tại xã Hưng Yên Bắc (huyện Hưng Nguyên) đã diễn ra Lễ hội chùa Chợ Hến với nhiều hoạt động văn hoá tín ngưỡng đặc sắc và văn hoá - thể thao quần chúng sôi nổi, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.
(Baonghean.vn) - Sáng 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Quân khu làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng tòa Giám mục Giáo phận Vinh.
(Baonghean.vn) - Nhà thờ họ Nguyễn Như ở xã Đại Đồng (Thanh Chương) không chỉ là di tích lịch sử, nơi thờ tự linh thiêng, mà còn là một công trình nghệ thuật điêu khắc độc đáo.
(Baonghean.vn) - Tồn tại lâu đời, miếu mộ Bà Chúa Nhâm - Di tích lịch sử cấp tỉnh ở xã Hòa Sơn (Đô Lương) đang lưu giữ một số hiện vật cổ độc đáo, hiếm có ở Nghệ An.
(Baonghean.vn) - Sáng 5/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2023.
(Baonghean.vn) - Tồn tại lâu đời, đình Xuân Ái không chỉ là di tích lịch sử gắn liền với Lễ hội Đền Cuông, mà còn là một công trình cổ được điêu khắc chạm trổ đẹp.
(Baonghean.vn) - Lễ hội đền Mai Bảng mang dấu ấn đặc sắc của ngư dân làng chài Nghi Thủy, góp phần bảo lưu các giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, đoàn kết cộng đồng.
(Baonghean.vn) - Sau khi hoàn thành, quả chuông có chiều cao 2,15m, nặng 1 tấn, đây là công trình tâm linh có ý nghĩa lớn đối với nhà chùa, chư tăng và bà con phật tử ở địa phương.
(Baonghean.vn) - Sáng 20/2, huyện Yên Thành đã khai hội đền Đức Hoàng năm 2023. Tham dự buổi lễ có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Thành cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.
(Baonghean.vn) - Với lịch sử khai phá lâu đời và gần 1.000 năm danh xưng, Nghệ An được biết đến là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, có nhiều di tích linh thiêng. Đây là nguồn tài nguyên để phát triển du lịch văn hóa - tâm linh, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa và thúc đẩy kinh tế - xã hội.
(Baonghean.vn) - Sau 2 năm bị ngắt quãng do đại dịch Covid-19, dịp này đồng bào các dân tộc huyện Kỳ Sơn lại náo nức bước vào Lễ hội Đền Pu Nhạ Thầu. Đây là dịp tưởng nhớ công ơn các vị thần đã phù hộ, che chở cuộc sống bình yên của bản làng và quảng bá vẻ đẹp đất và người vùng biên cương.
(Baonghean.vn) - Sáng 10/2 (tức 20 tháng Giêng năm Qúy Mão), đền Quả Sơn ở xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương tổ chức khai hội. Mặc dù mưa lớn, lễ hội vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về dự.
(Baonghean.vn) - Sau dự án trùng tu, tôn tạo gần đây, đền Quả Sơn, xã Bồi Sơn (Đô Lương) đã có diện mạo mới khang trang, sẵn sàng cho ngày khai mạc Lễ hội Đền Quả Sơn năm 2023.
(Baonghean.vn) - Thực hiện Lễ phóng sinh đầu Xuân Quý Mão, chùa Viên Quang xã Nam Thanh (Nam Đàn) đã phóng sinh xuống sông Lam 10 tấn cá giống các loại.
(Baonghean.vn) - Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao, trong năm 2022, qua thống kê từ 5 di tích trọng điểm, có nguồn thu do các địa phương quản lý, tổng số tiền từ nguồn công đức do các cơ sở này nộp qua Kho bạc Nhà nước là hơn 25 tỷ đồng.