Lớp học miền núi ở Nghệ An có 100% em đậu đại học, trong đó có nhiều trường tốp đầu

(Baonghean.vn) - Lớp 12A1 Trường THPT Quỳ Hợp 1 có 42 học sinh, và tất cả các em đều thi đậu vào đại học các trường tốp đầu cả nước như Học viện An ninh, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Đại học Y Hà Nội....

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã công bố kết quả thi cho các thí sinh. Các em “vượt vũ môn” thành công đã có thể nở nụ cười tự hào và hạnh phúc sau bao ngày dùi mài kinh sử. Ở một ngôi trường huyện miền núi nghèo của mảnh đất xứ Nghệ, có một lớp học đã đạt thành tích đáng khâm phục khi 100% em đều đậu vào các trường đại học  nằm ở tốp đầu cả nước với số điểm rất cao.

Niềm vui nơi xứ núi

Trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ vừa qua, lớp 12A1 do thầy Nguyễn Tiến Hùng chủ nhiệm đã đạt thành tích đáng nể phục. Lớp có sĩ số 42 thì tất cả các em đều đậu vào các trường đại học, học viện nổi tiếng trong cả nước.

Thầy Hùng cho biết, lớp 12A1 luôn là nhân tố đứng đầu của trường về thành tích học tập. Hàng năm, tỷ lệ học sinh đậu vào các trường ĐH,CĐ trên cả nước rất cao. “Đã 20 năm làm công tác chủ nhiệm các khóa nhưng đây là lần đầu tiên tôi chủ nhiệm nhận được niềm vui trọn vẹn khi cả 42 trò đều đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh vừa qua, đó là động lực giúp tôi tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người nơi đây dù còn nhiều khó khăn và thiếu thốn”, thầy Hùng trải lòng.

Tập thể lớp 12A1.
Tập thể lớp 12A1 trường THPT Quỳ Hợp 1.

Cũng theo thầy Hùng, học trò của thầy sống rải rác ở các xã trong địa bàn huyện Quỳ Hợp, nhiều em là con đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh hết sức khó khăn nhưng đã vươn lên học giỏi. Nhiều em đậu vào ngành có điểm chuẩn cao nhất cả nước như  IT1 (khoa học máy tính) của ĐH Bách khoa Hà Nội với 27,42 điểm.

Ngoài ra, một số em có điểm thi rất cao như Cao Thị Linh Chi với 26,9 điểm khối B; Phạm Thị Như Quỳnh có 26,25 điểm khối B đều đỗ vào Y Đa khoa của Đại học Y Hà Nội; Nguyễn Thị Khánh Hòa 26,45 vào Đại học Ngoại thương; Nguyễn Bá Thăng với 26,65 khối A1, Phan Đình Thông với 24,35 điểm cùng đỗ vào Học viện An ninh...

Lớp duy nhất của trường có 2 đảng viên

Đây là lớp 3 năm liền đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, lớp có 1 giải Nhất môn Vật lý, 2 giải Nhì môn Hóa, Sinh học, 4 giải Ba và 6 giải Khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2017-2018.

Toàn trường có gần 1.200 học sinh, trong đó duy nhất chỉ có 2 đảng viên là Lê Quang Nhật và Phan Đình Thông đều nằm ở lớp 12A1 này.

Cô Phan Thị Liên - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quỳ Hợp I cho biết: “Chúng tôi được biết tất cả 42 em học sinh lớp 12A do thầy Nguyễn Tiến Hùng làm giáo viên chủ nhiệm đều đậu đại học với số điểm cao và đậu vào nhiều trường tốp đầu cả nước. Đây là niềm vui, niềm tự hào và vinh dự cho bản thân các em và nhà trường. Đó cũng là động lực để các thế hệ học sinh khóa sau học tập, noi theo, làm rạng danh truyền thống hiếu học của trường nói riêng và mảnh đất xứ Nghệ nói chung”.

Kết quả thi đại học của lớp 12A1.
Kết quả thi đại học của lớp 12A1.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Trường THPT Quỳ Hợp 1 làm nên thành tích đáng ngưỡng mộ. Cách đây 5 năm, một tập thể lớp 12A cũng đạt thành tích xuất sắc với 40/40 học sinh đỗ đại học.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.