Lực lượng vũ trang sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả bão số 4

(Baonghean.vn) - Mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đã làm ngập úng cục bộ nhiều địa phương trong ở Nghệ An. Với tinh thần phía trước là nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang các địa phương của tỉnh Nghệ An “xuyên đêm, trắng ngày” sát cánh giúp đỡ nhân dân tránh lũ, khắc phục hậu quả. 
Kịp thời giúp nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, từ ngày 27 đến ngày 30/9, Quân khu 4 đã huy động hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ cùng 156 xe ô tô và 6 xuồng sơ tán, di dời 18.547 hộ dân với hơn 58.000 nhân khẩu; tham gia tìm kiếm người bị nạn, gia cố đê sạt lở… Trong ảnh: Lực lượng vũ trang huyện Thanh Chương cứu đê sông Giăng. Ảnh: Hoàng Trung

Kịp thời giúp nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, từ ngày 27 đến ngày 30/9, Quân khu 4 đã huy động hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ cùng 156 xe ô tô và 6 xuồng sơ tán, di dời 18.547 hộ dân với hơn 58.000 nhân khẩu; tham gia tìm kiếm người bị nạn, gia cố đê sạt lở… Trong ảnh: Lực lượng vũ trang huyện Thanh Chương cứu đê sông Giăng. Ảnh: Hoàng Trung

Lực lượng dân quân thành phố Vinh sơ tán người già ra khỏi khu vực ngập lụt. Ảnh: Ngọc Thăng

Lực lượng dân quân thành phố Vinh sơ tán người già ra khỏi khu vực ngập lụt. Ảnh: Ngọc Thăng

Tại thị xã Thái Hòa, do nước lũ dâng cao làm nhiều khu vực bị ngập úng. Theo Thượng tá Bùi Đức Thắng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Thái Hòa, 4 giờ sáng 29/9 nắm được tình hình, Ban CHQS thị xã Thái Hòa đã điều động 35 đồng chí cán bộ, nhân viên cơ quan và Trung đội dân quân cơ động xã Nghĩa Thuận, 1 xuồng máy chia thành 2 mũi cùng với các lực lượng cơ động giúp bà con nhân dân xã Nghĩa Thuận kê kích tài sản, sơ tán người, gia súc, gia cầm về nơi an toàn và phân công lực lượng sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn khi mực nước lên cao hơn. Ảnh: Hoàng Trung

Tại thị xã Thái Hòa, do nước lũ dâng cao làm nhiều khu vực bị ngập úng. Theo Thượng tá Bùi Đức Thắng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Thái Hòa, 4 giờ sáng 29/9 nắm được tình hình, Ban CHQS thị xã Thái Hòa đã điều động 35 đồng chí cán bộ, nhân viên cơ quan và Trung đội dân quân cơ động xã Nghĩa Thuận, 1 xuồng máy chia thành 2 mũi cùng với các lực lượng cơ động giúp bà con nhân dân xã Nghĩa Thuận kê kích tài sản, sơ tán người, gia súc, gia cầm về nơi an toàn và phân công lực lượng sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn khi mực nước lên cao hơn. Ảnh: Hoàng Trung

Tại huyện Thanh Chương, địa phương chịu ảnh hưởng nặng do bão số 4 gây ra, Ban CHQS huyện Thanh Chương điều động cán bộ, nhân viên cùng xuồng máy tham gia sơ tán người dân tại các địa phương ngập lụt đến nơi an toàn và tìm kiếm 2 người thả cá bị sẩy chân đuối nước ở xã Ngọc Sơn và xã Thanh Yên. Thượng tá Đậu Hồng Thắm - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thanh Chương cho biết: Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động sơ tán người dân, tài sản ở vùng nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất; đặc biệt, tuyên truyền cho người dân không chủ quan trong chăn thả trâu, bò, bắt cá.. tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra. Đồng thời, phân công, cắt cử lực lượng dân quân chốt chặn các đoạn đường bị ngập, không cho người và phương tiện qua lại; 100 quân số đơn vị sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ nhân dân. Trong ảnh: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương trao thực phẩm hỗ trợ người dân vùng ngập lụt. Ảnh: Hoàng Trung

Tại huyện Thanh Chương, địa phương chịu ảnh hưởng nặng do bão số 4 gây ra, Ban CHQS huyện Thanh Chương điều động cán bộ, nhân viên cùng xuồng máy tham gia sơ tán người dân tại các địa phương ngập lụt đến nơi an toàn và tìm kiếm 2 người thả cá bị sẩy chân đuối nước ở xã Ngọc Sơn và xã Thanh Yên. Thượng tá Đậu Hồng Thắm - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thanh Chương cho biết: Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động sơ tán người dân, tài sản ở vùng nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất; đặc biệt, tuyên truyền cho người dân không chủ quan trong chăn thả trâu, bò, bắt cá.. tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra. Đồng thời, phân công, cắt cử lực lượng dân quân chốt chặn các đoạn đường bị ngập, không cho người và phương tiện qua lại; 100 quân số đơn vị sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ nhân dân. Trong ảnh: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương trao thực phẩm hỗ trợ người dân vùng ngập lụt. Ảnh: Hoàng Trung

Còn ở huyện Quỳnh Lưu, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4 trên địa bàn thị trấn Cầu Giát và một số xã có mưa to khiến một số nhà dân bị ngập lụt. Giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu đã huy động hơn 200 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia giúp nhân dân sơ tán người già, trẻ nhỏ, di dời tài sản đến nơi an toàn và gia cố đoạn đập tràn bị sạt lở. Thượng tá Hồ Minh Tuấn - Chính trị viên Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu cho biết: Ban CHQS Quỳnh Lưu tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện tăng cường kiểm tra các khu vực xung yếu, cắt cử lực lượng chốt chặn khu vực có nguy cơ sạt lở, đập tràn... Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban và sẵn sàng lực lượng cơ động khi tình huống xảy ra. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu giúp người dân di dời rời khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Hoàng Anh

Còn ở huyện Quỳnh Lưu, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4 trên địa bàn thị trấn Cầu Giát và một số xã có mưa to khiến một số nhà dân bị ngập lụt. Giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu đã huy động hơn 200 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia giúp nhân dân sơ tán người già, trẻ nhỏ, di dời tài sản đến nơi an toàn và gia cố đoạn đập tràn bị sạt lở. Thượng tá Hồ Minh Tuấn - Chính trị viên Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu cho biết: Ban CHQS Quỳnh Lưu tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện tăng cường kiểm tra các khu vực xung yếu, cắt cử lực lượng chốt chặn khu vực có nguy cơ sạt lở, đập tràn... Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban và sẵn sàng lực lượng cơ động khi tình huống xảy ra. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu giúp người dân di dời rời khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Hoàng Anh

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn huyện Nghi Lộc có mưa to đến rất to, một số khu dân cư bị chia cắt. Đặc biệt, trên địa bàn huyện đã có 3 người chết do nước lũ cuốn trôi. Trong ảnh: Lực lượng vũ trang huyện Nghi Lộc tìm kiếm người bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Hoàng Trung

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn huyện Nghi Lộc có mưa to đến rất to, một số khu dân cư bị chia cắt. Đặc biệt, trên địa bàn huyện đã có 3 người chết do nước lũ cuốn trôi. Trong ảnh: Lực lượng vũ trang huyện Nghi Lộc tìm kiếm người bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Hoàng Trung

Liên tiếp trong mấy ngày qua, mưa lớn diện rộng trên địa bàn huyện Diễn Châu với lượng mưa trung bình là 300mm, có nơi lên tới gần 400mm. Lượng nước đổ về khiến nhiều đoạn trên Quốc Lộ 48, 7A, 7B bị ngập sâu. Mưa to cũng gây ngập lụt cục bộ hàng nghìn nhà dân. Có 2 xã phải cho học sinh nghỉ học do đường tới trường bị chia cắt. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu đã huy động lực lượng cùng địa phương tổ chức túc trực, ngăn các phương tiện không được lưu thông trên các tuyến đường bị ngập sâu, khắc phục các điểm sạt lở vùng đồi núi. Tổ chức xe vận chuyển phương tiện, xe máy và người dân qua đoạn nguy hiểm. Trong ảnh: Ban CHQS huyện Diễn Châu giúp đỡ người dân di chuyển vật nuôi đến nơi an toàn. Ảnh: Hoàng Trung

Liên tiếp trong mấy ngày qua, mưa lớn diện rộng trên địa bàn huyện Diễn Châu với lượng mưa trung bình là 300mm, có nơi lên tới gần 400mm. Lượng nước đổ về khiến nhiều đoạn trên Quốc Lộ 48, 7A, 7B bị ngập sâu. Mưa to cũng gây ngập lụt cục bộ hàng nghìn nhà dân. Có 2 xã phải cho học sinh nghỉ học do đường tới trường bị chia cắt. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu đã huy động lực lượng cùng địa phương tổ chức túc trực, ngăn các phương tiện không được lưu thông trên các tuyến đường bị ngập sâu, khắc phục các điểm sạt lở vùng đồi núi. Tổ chức xe vận chuyển phương tiện, xe máy và người dân qua đoạn nguy hiểm. Trong ảnh: Ban CHQS huyện Diễn Châu giúp đỡ người dân di chuyển vật nuôi đến nơi an toàn. Ảnh: Hoàng Trung

Hiện nay, tại một số địa phương đang ngập cục bộ, gây sạt lở chia cắt giao thông, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị canh gác, túc trực tại các khu vực sạt lở, tiếp tục tìm kiếm người mất tích và huy động lực lượng phương tiện giúp các địa phương khắc phục hậu quả. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ huyện Kỳ Sơn giúp người dân bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm tháo dỡ ngôi nhà bị sạt lở do hoàn lưu bão số 4. Ảnh: Hoàng Anh

Hiện nay, tại một số địa phương đang ngập cục bộ, gây sạt lở chia cắt giao thông, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị canh gác, túc trực tại các khu vực sạt lở, tiếp tục tìm kiếm người mất tích và huy động lực lượng phương tiện giúp các địa phương khắc phục hậu quả. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ huyện Kỳ Sơn giúp người dân bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm tháo dỡ ngôi nhà bị sạt lở do hoàn lưu bão số 4. Ảnh: Hoàng Anh

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.