Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An ra quân huấn luyện năm 2023

Thành Chung - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Năm 2023, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2023 với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu.
Toàn cảnh buổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Ảnh: Đình Tuyên

Toàn cảnh buổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Ảnh: Đình Tuyên

Sáng 1/3, tại thành phố Vinh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Tham dự buổi lễ, về phía đại biểu Quân khu 4 có Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Phan Đại Nghĩa – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Công Lực – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh… đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Trường Đại học Vinh, thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên và thị xã Cửa Lò.
Các đại biểu tham dự buổi lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu tham dự buổi lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Đình Tuyên

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt tóm tắt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu và nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2023 của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm. Ảnh: Đình Tuyên

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm. Ảnh: Đình Tuyên

Theo đó, năm 2023, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 755 của Đảng ủy Quân khu; Mệnh lệnh số 124 của Tư lệnh Quân khu và Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023; tập trung huấn luyện cho các đối tượng theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu.

Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu và nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2023. Ảnh: Đình Tuyên
Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu và nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2023. Ảnh: Đình Tuyên

Huấn luyện sát thực tế chiến đấu và tình hình địa bàn, phù hợp với đối tượng tác chiến và tổ chức biên chế, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị hiện có của đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Đình Tuyên

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Đình Tuyên

Các nhiệm vụ, yêu cầu cơ bản gồm: Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của chỉ huy, cơ quan các cấp; duy trì có nề nếp công tác tham mưu huấn luyện, đổi mới tổ chức, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra.

Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An diễu binh tại buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên

Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An diễu binh tại buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên

Đổi mới, nâng cao chất lượng hội thi, hội thao và diễn tập, trọng tâm là diễn tập khu vực phòng thủ 5 huyện, thị (Kỳ Sơn, Con Cuông, Nghĩa Đàn, Diễn Châu, Thị xã Thái Hòa); diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Nghi Lộc; diễn tập chỉ huy – tham mưu trên bản đồ và ngoài thực địa có ứng dụng công nghệ thông tin, diễn tập phòng ngự 2 đảo, diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật của Tiểu đoàn 41/Trung đoàn 764 và các đơn vị trực thuộc.

Ký kết thi đua cao điểm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Ảnh: Đình Tuyên

Ký kết thi đua cao điểm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Ảnh: Đình Tuyên

Chú trọng huấn luyện, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu theo Chỉ lệnh 900 của Tư lệnh Quân khu, Hướng dẫn 1611 của Bộ Tham mưu, Hướng dẫn 3243 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Thực hiện tốt Chỉ thị 79 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng và các hướng dẫn về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện khâu đột phá “Điều chỉnh tổ chức lực lượng; nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành luật”; nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật, huấn luyện điều lệnh...

Đồng diễn võ chiến đấu tay không của các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng diễn võ chiến đấu tay không của các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đình Tuyên

Năm huấn luyện bắt đầu từ ngày 1/3/2023 đến 15/12/2023. Trong đó, thời gian huấn luyện cán bộ là 65 ngày/năm; chiến sĩ nhập ngũ năm 2022, 2023 là 9 tháng, chia làm 2 giai đoạn; đơn vị sẵn sàng chiến đấu 16 ngày/tháng; cán bộ Khung A đơn vị dự bị động viên là 5 ngày/tháng; đơn vị vừa huấn luyện vừa làm nhiệm vụ là 8 ngày/tháng; huấn luyện chiến sỹ mới là 3 tháng.

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ huấn luyện. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ huấn luyện. Ảnh: Đình Tuyên

Cũng tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với chủ đề “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”. Thời gian thi đua từ ngày 1/3/2023 đến ngày 11/6/2023.

Trên cơ sở Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu và nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2023; thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc./.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.