Mang Tết ấm đến với đồng bào Đan Lai ở Thạch Ngàn (Con Cuông)

Hoài Thu - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News

(Baonghean.vn) - Ngày 20/1, Báo Nghệ An kết nối cùng Ban Dự án Mipec - Tràng An tặng quà Tết cho 35 hộ đồng bào Đan Lai ở bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn (Con Cuông). Các phần quà với tổng trị giá 50 triệu đồng đã góp thêm niềm vui cho bà con đón Xuân mới Giáp Thìn.

bna_Công ty Tràng An.jpg
Năm 2009, các hộ đồng bào Đan Lai ở vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát thuộc xã Môn Sơn di dời đến bản Bá Hạ sinh sống. Về nơi ở mới, bà con gặp muôn vàn khó khăn, 35 hộ với gần 200 khẩu đều là hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Nhiều năm qua, được sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền, cùng với sự cố gắng lao động sản xuất, song đời sống người dân bản Bá Hạ vẫn nghèo khó, vất vả do thiếu quỹ đất sản xuất, thiếu nguồn nước phục vụ cuộc sống, sinh hoạt. Ảnh: Hoài Thu
bna_công ty Tràng An tặng quà người dân Đan Lai.jpg
Chia sẻ cùng bà con bản Bá Hạ, ngày 20/1, Ban Dự án Mipec - Tràng An tặng quà hỗ trợ người dân Đan Lai. Quà tặng được cán bộ, công nhân viên Công ty đóng góp, gửi đến người dân với tổng trị giá 50 triệu đồng. Ảnh: Thành Cường
bna-dan-lai-5574.jpg
Lần đầu tiên Ban Dự án Mipec - Tràng An tặng 35 hộ đồng bào ở bản Bá Hạ 35 suất quà tổng trị giá 30 triệu đồng vào tháng 4/2022. Ảnh: Hoài Thu
img-1705727904600-1705735028131-124.jpg
Ông Đặng Văn Thìn - Phó ban Dự án tặng quà người dân bản Bá Hạ. Ảnh: Thành Cường
img-1705727904209-1705735026813-861.jpg
35 suất quà gửi đến 35 hộ dân Bá Hạ, mỗi suất quà gồm 50kg gạo, 5 lít dầu ăn, chăn ấm và các nhu yếu phẩm khác như nước mắm, bánh kẹo… Ảnh: Hoài Thu
img-1705727904103-1705735026597-1666.jpg
35 hộ đồng bào Đan Lai ở Bá Hạ hiện có 200 nhân khẩu. Quỹ đất sản xuất ít, mỗi hộ khoảng 100 - 200m2, cùng với thiếu nguồn nước nên đời sống người dân gặp nhiều khó khăn khi lương thực làm ra không đủ ăn. Hiện nay, người trẻ tuổi đều rời quê đi làm ăn xa, bản chủ yếu còn người già và trẻ em. Ảnh: Thành Cường
img-1705727904965-1705735028629-6087.jpg
Các thành viên đoàn thiện nguyện tự tay chuẩn bị quà tặng bà con. Ảnh: Hoài Thu
img-20240120-121918-7474.jpg
Sự chia sẻ của các nhà hảo tâm, sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền đã góp thêm niềm vui để đồng bào bản Bá Hạ đón năm mới Giáp Thìn 2024. Ảnh: Thành Cường
Clip: HT - TC

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.