Mang yêu thương đến với phụ nữ và trẻ em khó khăn, yếu thế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bước vào tháng 10 đầy ý nghĩa, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, ý nghĩa để cùng nhau  đồng hành, chia sẻ và giúp đỡ những phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Những ngày qua, hơn 20 phụ nữ và trẻ em gái tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với các cấp hội cơ sở tới động viên, thăm hỏi và trao tặng nhiều món quà ý nghĩa.

bna_kỳ sơn.jpg
Chị Cụt Thị Thanh (sinh năm 1985), bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn đón nhận món quà ý nghĩa từ các cấp Hội Phụ nữ trước ngày lễ kỷ niệm 20/10. Ảnh: Hội LHPN huyện Kỳ Sơn

Trở về sau những chuyến đi đầy cảm xúc lắng đọng, chị Vũ Thị Huyền - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kỳ Sơn bùi ngùi chia sẻ, vẫn còn đó những hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm, giúp đỡ trong chặng đường sắp tới. Ví như em Ven Thị Chon (sinh năm 2012) là người con của đồng bào Khơ mú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu. Bố mẹ em chia tay nhau từ khi em còn rất nhỏ, cả tuổi thơ em chịu nhiều vất vả, thiệt thòi khi ông bà đã già, sức khỏe yếu với hoàn cảnh sống thiếu thốn vô cùng.

Rồi những chị em tàn tật, bị nhiễm chất độc da cam như chị Lô Thị Năm (sinh năm 1973) ở bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu hay chị Dềnh Y Hùa (sinh năm 1969) sống ở bản Huồi Khả, xã Huồi Tụ vừa chịu khuyết tật, vừa làm mẹ đơn thân.

mh4-9487.jpg
Thời gian qua, phụ nữ huyện Kỳ Sơn luôn đón nhận được sự quan tâm của các cấp Hội Phụ nữ trong, ngoài tỉnh. Ảnh tư liệu Phạm Cẩm

Hiểu được những thiệt thòi, khó khăn của các nữ hội viên và trẻ em trên địa bàn huyện, kể từ đầu tháng 10, Hội Phụ nữ các cấp của huyện Kỳ Sơn đã cùng nhau chung tay tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên và dành tặng những suất quà ấm áp nghĩa tình.

"Những món quà san sẻ yêu thương càng trở nên ý nghĩa khi ngày 20/10 đang tới rất gần, nó là niềm vui, là sự đồng hành để giúp chúng tôi tạm thời quên đi những khó khăn trước mắt", chị Cụt Thị Thanh (sinh năm 1985), bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn xúc động chia sẻ.

Còn tại mảnh đất Tương Dương, những ngày qua các cấp hội phụ nữ cũng đã tổ chức chương trình tôn vinh phụ nữ khuyết tật vượt khó vươn lên năm 2023 và triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về các các mẹ, các chị, em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

bna_ảnh 2.jpg
Các cấp hội Phụ nữ đã hỗ trợ mẹ Lương Thị Nga (SN 1954) ở bản Xoóng Con và mẹ Vi Thị Phòng (SN 1944) ở bản Cánh Tráp. Các mẹ đều là những phụ nữ đau ốm, neo đơn, thuộc diện hộ nghèo của xã. Ảnh: CSCC

Đơn cử như tại xã Tam Thái, hai cụ bà có hoàn cảnh khó khăn tại bản Cánh Tráp và bản Xoóng Con đã được các cấp hội phụ nữ hỗ trợ đào san nền và tháo dỡ nhà trước khi đội thi công tiến hành xây dựng theo chương trình hỗ trợ của Nhà nước.

Cùng với đó, Hội Phụ nữ của xã còn triển khai mô hình "Gian hàng 0 đồng" với hàng trăm bộ quần áo, và cặp sách, vở... và 2,7 triệu đồng tiền mặt để dành tặng các em học sinh khó khăn. Đây là lần thứ 2 chương trình được diễn ra, trước đó gian hàng đã mở một đợt để hỗ trợ cho hơn 140 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

bna_ảnh 3.jpg
Bằng nhiều cách làm sáng tạo, nhiều cấp hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Tương Dương đã huy động được các nguồn xã hội hóa để đồng hành, trao tặng các suất quà ý nghĩa tới hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hội LHPN huyện Tương Dương

Hay như tại thị trấn Thạch Giám, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn đã tổ chức thành công đêm giao lưu văn nghệ chào mừng 93 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và vận động ủng hộ quỹ “Mẹ đỡ đầu”. Chỉ trong một đêm, hội đã vận động được 21 triệu đồng đến từ người dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để đóng góp cho chương trình này.

bna_tương dương 2.jpg
Chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng 93 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và vận động ủng hộ quỹ “Mẹ đỡ đầu” của Phụ nữ thị trấn Thạch Giám (huyện Tương Dương). Ảnh: Hội LHPN huyện Tương Dương

Còn tại địa bàn huyện Diễn Châu, chương trình "Biến phế liệu thành con giống" để trao tặng cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn được triển khai sâu rộng tại các cấp hội Phụ nữ. Đặc biệt, trước ngày lễ 20/10, các chi hội càng triển khai sôi nổi, hiệu quả. Nhờ vậy, đã có hàng chục hội viên khó khăn trên địa bàn được trao tặng con giống để phát triển chăn nuôi. Cùng với đó, nhiều suất quà thiết thực đã được các cấp hội trao tặng cho các hội viên nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bị bệnh hiểm nghèo.

bna_ảnh 5.jpg
Với sự sẻ chia đến từ các cấp Hội Phụ nữ, nhiều nữ hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Diễn Châu đã được quan tâm, thăm hỏi và đón nhận các suất quà ý nghĩa. Ảnh: Hội LHPN huyện Diễn Châu

Đối với huyện Thanh Chương, các hoạt động hướng về phụ nữ và hội viên nghèo cũng được các cơ sở hội phụ nữ địa phương quan tâm triển khai một cách sôi nổi. Đã có 95 nữ hội viên có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng mô hình sinh kế bằng giống vật nuôi bò, dê, lợn, gà để phát triển mô hình sản xuất.
Được biết, ngay từ đầu tháng 10, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023) và 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2023). Các hoạt động được tổ chức sôi nổi, thiết thực với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị. Đặc biệt, chú trọng đến các hội viên và trẻ em nữ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, yếu thế.

bna_ảnh phụ nữ Nghệ AN.jpg
Các hoạt động ở cơ sở luôn được các cấp hội LHPN của tỉnh đồng hành, hỗ trợ tham gia nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực, cùng nhau đoàn kết, vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Hội LHPN tỉnh

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội phụ nữ đã vận động được hơn 2 tỷ 393 triệu đồng; quyên góp được 3.628 suất quà bằng tiền mặt, 2.750 suất quà bằng hiện vật với tổng trị giá hơn 2 tỷ 574 triệu đồng để thăm, tặng quà hội viên phụ nữ nghèo, trẻ em nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ tàn tật.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khuyết tật được các cấp Hội tiếp tục quan tâm thực hiện. Ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã tổ chức các động hỗ trợ như thăm hỏi, tặng quà, tặng thẻ bảo hiểm y tế, giúp đỡ ngày công, con giống, hỗ trợ các mô hình sinh kế, kết nối tiêu thụ sản phẩm, tập huấn các kiến thức khoa học kỹ thuật, chăn nuôi...

Điều đặc biệt, bước vào tháng 10 - tháng yêu thương và tôn vinh phụ nữ thì các cấp Hội đã có nhiều hoạt động xã hội hóa để huy động tối đa các nguồn lực nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật. Đồng thời, tạo động lực để phụ nữ vươn lên sáng tạo trong lao động sản xuất, tăng thu nhập, từng bước cải thiện cuộc sống./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.