Máy bay Boeing 707 chở 10 người rơi gần thủ đô Iran

Theo Minh Phương (dantri.com.vn/RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Một máy bay Boeing 707 được cho là chở 10 người đã rơi ở gần thủ đô Tehran của Iran khi chuẩn bị hạ cánh hôm nay 14/1. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thời tiết xấu. Hiện chưa rõ con số thương vong sau vụ tai nạn.
Máy bay chở 10 người rơi gần thủ đô Iran - Ảnh 1.
Chiếc máy bay bốc cháy và vỡ thành nhiều mảnh sau khi lao xuống một khu dân cư. Ảnh: Twitter

Theo truyền thông địa phương, vụ tai nạn xảy ra ở khu vực Karaj, ngoại ô thủ đô Tehran. Máy bay gặp nạn là một chiếc Boeing -707 chở hàng, xuất phát từ Bishkek (Kyrgyzstan) và dự kiến hạ cánh ở sân bay quốc tế Payam.

RT dẫn lời giới chức cơ quan cứu hộ khẩn cấp Iran cho biết, các phi công đã mất kiểm soát chiếc máy bay trong lúc hạ cánh xuống sân bay khiến nó không thể tiếp cận đường băng và lao vào một khu dân cư.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ máy bay xấu số này thuộc quản lý của bên nào. Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Iran xác nhận, chiếc máy bay gặp nạn là của Kyrgyzstan. Trong khi đó, một phát ngôn viên sân bay Manta của Kyrgyzstan thì cho biết, đây là máy bay của hãng hàng không Payam Air của Iran.

Máy bay chở 10 người rơi gần thủ đô Iran - Ảnh 2.
Khói bốc lên từ hiện trường tai nạn. Ảnh: Twitter

Một số nguồn tin nói rằng, máy bay chở hàng này theo kế hoạch sẽ hạ cánh ở sân bay quốc tế Payam, song không rõ vì lý do nào lại hạ cánh ở sân bay Fath. Một số hãng tin địa phương nói rằng, vụ rơi máy bay này có thể là do thời tiết xấu.

Các hình ảnh đăng tải trên truyền thông Iran cho thấy, chiếc Boeing 707 dường như bị vỡ thành nhiều mảnh và bốc cháy sau khi rơi. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, song hiện chưa có số liệu cụ thể về thương vong, thiệt hại. Theo truyền thông địa phương, phi công của máy bay có thể vẫn còn sống sót sau tai nạn.

Máy bay chở 10 người rơi gần thủ đô Iran - Ảnh 3.

Hiện trường vụ rơi máy bay chở hàng Boeing 707 ở ngoại ô Tehran. Ảnh: Twitter.

Boeing 707 là một máy bay dạng thân nhỏ, sử dụng 4 động cơ và được đưa vào hoạt động từ năm 1957. Với tầm hoạt động từ 5.000 km đến xấp xỉ 11.000km, đây từng được coi là loại máy bay đã giúp thay đổi đáng kể ngành hàng không phương Tây. Tuy nhiên, ngày nay các hãng hàng không dân dụng lớn không còn sử dụng loại máy bay này. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.