(Baonghean.vn) -Anh Hồ Văn Hà ở Diễn Châu hỏi, thời gian gần đây tôi thấy nhiều người lợi dụng yếu tố tâm linh hành nghề mê tín dị đoan để trục lợi. Vậy, hình phạt áp dụng với người có hành vi này được quy định như thế nào?
(Baonghean.vn) - Ngoài việc tổ chức các buổi học online thu hút hàng trăm ngàn lượt người theo dõi; tổ chức các lớp học nâng cao có thu phí tại Thái Lan, Malaysia, Hoa Kỳ, các đối tượng điều hành năng lượng gốc toàn cầu còn xuất bản sách với những từ ngữ mê tín, dị đoan để lôi kéo người tham gia.
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương xác định việc đăng tải video “xin vía học giỏi” của YouTuber Thơ Nguyễn lên mạng xã hội là hành vi vi phạm cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy mê tín dị đoan.
(Baonghean.vn) - Biết chị Mai là người mê tín, Phạm Thị Hà đã dựng lên một màn kịch làm lễ cầu tài lộc, giải hạn để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.
(Baonghean) - Hoạt động “Búp bê Kuman Thong” là một loại hình mê tín dị đoan, không phù hợp với truyền thống văn hóa và pháp luật của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay những người biết về búp bê Kuman Thong và các tác hại của nó là không nhiều.
(Baonghean.vn) -Sau khi thông tin đối tượng lừa đảo Nguyễn Thanh Bình (SN 1959, trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành) bị lật tẩy, Công an huyện Đô Lương đã nhận được thêm nhiều đơn trình báo của người dân trên địa bàn tố cáo về “thầy bói dởm” này.
(Baonghean) - Sự kiện Di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại hôm 1/12/2016 có ý nghĩa lớn đối với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, với đặc thù là gắn liền với niềm tin tôn giáo, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu (mà hạt nhân là hát Chầu văn, hầu đồng) đang đứng trước nguy cơ bị biến tướng, ít nhiều mang màu sắc mê tín dị đoan, bị trục lợi vì mục đích cá nhân.
(Baonghean)-Đầu năm đi lễ chùa, lễ đền cầu bình an là nét đẹp bao đời của người Việt Nam. Nhưng nét đẹp văn hoá đặc trưng ấy của dân tộc đang bị những việc làm mê tín dị đoan, lòng tham lam, lối sống thực dụng của một số người đi lễ làm cho méo mó, biến dạng, gây phản cảm trong xã hội. Tình trạng này đang cần những biện pháp chấn chỉnh mạnh mẽ từ phía ngành chức năng, nhưng trước hết là từ nhận thức của mỗi người.