MiG-31K được cho là ‘lời đe dọa báo thù’ từ phía Nga

Lan Hạ ((Theo Sputnik))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Khả năng triển khai tên lửa siêu thanh Kinzhal ở ngoại vi Kaliningrad là tín hiệu rất nghiêm khắc đối với khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tạp chí Forbes nhận xét. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia quân sự Alexei Podberezkin đã chia sẻ ý kiến về vấn đề này.

Tạp chí Mỹ Forbes lo ngại về khả năng bố trí chiếc MiG-31K với tên lửa trông rất giống với Kinzhal ở vùng Kaliningrad. Tác giả bài báo cho rằng đây là "lời đe dọa báo thù" từ phía Nga.

Trước đó, trên mạng xuất hiện một đoạn video được cho là cảnh chiếc MiG-31K hạ cánh xuống căn cứ không quân ở ngoại ô Kaliningrad. 

Bài báo lưu ý rằng nếu Kinzhal phóng đi từ các nước Baltic, thì chỉ sau 7-10 phút tên lửa sẽ có thể bay đến hầu hết các thủ đô Tây Âu.

Tầm phóng của tên lửa Kh-47 Kinzhal là 2.000 km. Phát triển tốc độ đến mức gấp chục lần tốc độ âm thanh, tên lửa không chừa lại thời gian cho các hệ thống phòng không để phản ứng, - tác giả tài liệu đánh giá. Theo quan điểm của ông này, động thái triển khai MiG-31K ở khu vực Kaliningrad rất có thể là "lời cảnh báo có mục tiêu" hướng tới NATO.

Trong khi đó, TSKH Lịch sử Alexei Podberezkin- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị-Quân sự thuộc Trung tâm Nghiên cứu ASEAN thuộc Học viện Ngoại giao Quốc gia Moskva của Liên bang Nga (MGIMO) đã cho nhận xét về bài viết trên báo Mỹ.

"Đương nhiên, đây có thể là lời cảnh báo nghiêm khắc. Bởi việc bố trí như vậy thực tế làm giảm giá trị của tất cả các hệ thống phòng không chống tên lửa mà Mỹ đã triển khai cho đến thời điểm này, cả ở Baltic và ở châu Âu. Ngoài ra, còn biến hệ thống nói trên thành dễ bị tổn thương, không chỉ các mục tiêu cơ bản trên đất liền mà cả trên biển. Một cú đòn đánh của tên lửa siêu thanh trúng đích sẽ là đủ để tiêu diệt toàn bộ cỗ hàng không mẫu hạm lớn nhất. Do đó, động thái này sẽ ảnh hưởng tổng thể đến sự thay đổi cán cân sức mạnh".

"Tiêm kích MiG-31K là một trong những máy bay mang tên lửa siêu thanh hiện hành. Và ở đây có điểm cộng nữa là tầm bay xa của bản thân chiếc MiG và phạm vi bắn của tên lửa siêu thanh. Những khả năng xuất sắc này bổ sung cho nhau có nghĩa là bất kỳ chủ thể nào ở châu Âu cũng đều nằm trong tầm tay ra đòn của tên lửa siêu thanh", TSKH Alexei Podberezkin phân tích./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.