Một cán bộ địa chính xã ở Nghệ An bị dân tố nhận làm sổ đỏ để lừa tiền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cán bộ địa chính xã Ngọc Sơn (Thanh Chương) là ông Hoàng Xuân Thành bị người dân trên địa bàn tố cáo nhận làm sổ đỏ nhưng không thực hiện, và không chịu trả lại khoản tiền “tạm ứng” đã nhận. Hiện ông này đã bị Công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Một nguồn tin riêng cho Báo Nghệ An cho biết, thời gian vừa qua, cán bộ địa chính xã Ngọc Sơn là ông Hoàng Xuân Thành bị Công an huyện Thanh Chương tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Lý do vì người dân trên địa bàn xã Ngọc Sơn có đơn tố cáo ông Thành nhận “khoán” làm sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – P.V) để chiếm đoạt tiền.

Trụ sở làm việc của xã Ngọc Sơn. Ảnh: Nhật Lân

Trụ sở làm việc của xã Ngọc Sơn. Ảnh: Nhật Lân

Xác minh thông tin qua Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, ông Nguyễn Đăng Hường thì có sự việc cán bộ địa chính Hoàng Xuân Thành bị Công an huyện Thanh Chương tạm giữ. Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn trao đổi, ông Hoàng Xuân Thành được UBND huyện luân chuyển từ xã Thanh Long về làm cán bộ địa chính xã Ngọc Sơn năm 2018. Đến khoảng giữa năm 2022 thì có phản ánh trong nhân dân về việc ông Thành nhận tiền để làm sổ đỏ theo kiểu “khoán trắng”. Thế nhưng, ông này không làm được sổ đỏ mà không chịu trả lại tiền cho dân.

Trước thông tin như vậy, Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã đã gọi hỏi nhưng ông Thành chối. Vì không nhận được đơn thư tố cáo, trong khi thông tin từ người dân không chính thống, thế nên, thời điểm này xã chỉ nhắc nhở, cảnh báo để ông Thành không vi phạm pháp luật.

Một cụm dân cư trên địa bàn xã Ngọc Sơn. Ảnh: Nhật Lân

Một cụm dân cư trên địa bàn xã Ngọc Sơn. Ảnh: Nhật Lân

Đến khoảng đầu tháng 12/2022, một số hộ dân trên địa bàn có đơn tố cáo ông Thành gửi đến chính quyền xã. Xã đã xử lý đơn, sau đó ra thời hạn yêu cầu ông Thành phải hoàn trả tiền cho người dân. Đến tuần cuối của tháng 12/2022 thì ông Thành bị Công an huyện tạm giữ. Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, ông Nguyễn Đăng Hường cho biết: “Vào buổi sáng ông Thành bị triệu tập lên trụ sở Công an huyện làm việc, tôi có việc lên huyện nên không chứng kiến mà chỉ nghe anh em trao đổi lại. Khoảng đến 16h30 chiều cùng ngày thì thấy Công an huyện và đại diện Viện Kiểm sát về khám phòng làm việc của anh Thành…”.

Cũng theo ông Nguyễn Đăng Hường, xã Ngọc Sơn có 2 cán bộ công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng - môi trường. Ông Thành làm nhiệm vụ của công chức địa chính. Sau khi ông Thành bị tạm giữ, xã đã bố trí cán bộ còn lại thay thế.

Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, ông Nguyễn Đăng Hường trao đổi về sự việc cán bộ địa chính xã bị dân tố cáo với P.V Báo Nghệ An. Ảnh: Nhật Lân

Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, ông Nguyễn Đăng Hường trao đổi về sự việc cán bộ địa chính xã bị dân tố cáo với P.V Báo Nghệ An. Ảnh: Nhật Lân

Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, ông Nguyễn Đăng Hường trao đổi: “Địa giới Ngọc Sơn rộng, xã đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay. Ở lĩnh vực đất đai có nhiều nội dung công việc nên khi xảy ra sự việc xã đã gặp không ít khó khăn. Vì vậy, UBND xã đã có văn bản đề nghị UBND huyện xem xét, bố trí cán bộ bổ sung…”.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.