Mỹ: Chấn động tin trợ giảng bắn chết giáo sư

Một trợ giảng trường Đại học Delta State đang bị coi là nghi phạm trong hai vụ án giết người xảy ra hôm 14/9 (giờ địa phương).

Theo kênh truyền hình Mỹ CNN, các nhà chức trách bang Mississppi xác định trợ giảng Shannon Lamb là nghi phạm trong vụ giáo sư sử học Ethan Schmidt bị bắn chết hôm 14/9. Nạn nhân bị bắn vào đầu ngay tại phòng làm việc.

Giáo sư sử học Smit
Giáo sư sử học Schmidt
Nghi phạm Lamb
Nghi phạm Lamb

 Ông Charles Bingham, lãnh đạo cảnh sát thành phố Cleveland (bang Mississippi), nơi ngôi trường trên tọa lạc, cho biết nhà chức trách hiện vẫn chưa bắt được nghi phạm. Theo lời ông này, nghi phạm Lamb có thể mang theo vũ khí và rất nguy hiểm.

Các nhà điều tra nhận định, sau khi ra tay sát hại nạn nhân, nghi phạm đã lái xe rời khỏi ngôi trường. Hiện nghi phạm có thể đang điều khiển một chiếc xe hiệu Dodge Avenger màu đen. Cảnh sát đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin về nghi phạm.

Trong khi đó, cảnh sát tại hạt Gautier, bang Mississippi, cũng đang đặt nghi vấn Lamb có liên quan đến một vụ án giết người khác xảy ra sáng 14/9 ở khu vực này. Hạt Gautier thuộc bang Mississippi, nằm cách trường Đại học Delta State khoảng 300 dặm.

Thanh tra Matt Hoggatt ở hạt Gautier cho biết, Lamb là nghi phạm trong vụ giết người ở đây. Lần cuối cùng nghi phạm được trông thấy là đang điều khiển một chiếc SUV màu xanh. Chiếc xe này cũng có thể có liên quan tới vụ việc ở trường Delta State.

Theo lý lịch trích ngang trên trang web của trường Đại học Delta State, nghi phạm Shannon Lamb đã có bằng tiến sỹ của trường này từ năm 2014. Lamb giảng dạy bộ môn khoa học địa lý và xã hội ở trường.

Trong khi đó, giáo sư Schmidt được đánh giá là người “đáng mến”. Ông dạy môn lịch sử Mỹ cho sinh viên năm cuối. Ông có bằng tiến sỹ tại Đại học Kansas năm 2007. Ông từng viết một số sách, bài nghiên cứu và có chuyên môn về lịch sử Mỹ bản địa.

Trước khi về giảng dạy tại trường Delta State, giáo sư Schmidt từng có 6 năm làm việc ở trường Đại học Công nghệ Texas. Tại trường này hồi năm 2011, ông đã nhận được giải thưởng cho thành tích xuất sắc trong giảng dạy.

Nói về người quá cố, Phó hiệu trưởng trường Delta State - Michelle Roberts cho biết: “Hôm nay chúng tôi đã mất đi một trong những vị giáo sư đáng mến của mình”. “Chúng tôi cảm thấy vô cùng đau buồn vì chuyện này”.

Theo VNN

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.