NATO cam kết giúp Lực lượng Vũ trang Ukraine; Mỹ ra tối hậu thư buộc Thổ Nhĩ Kỳ dừng mua S-400

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Việt Nam trúng cử ủy viên Hội đồng bảo an LHQ; NATO cam kết tiếp tục giúp Lực lượng Vũ trang Ukraine; Mỹ ra tối hậu thư buộc Thổ Nhĩ Kỳ dừng mua hệ thống S-400 của Nga; Tổng thống Trump hoãn áp thuế vô thời hạn với Mexico... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Việt Nam trúng cử ủy viên Hội đồng bảo an LHQ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (hàng đầu, phải) và phái đoàn Việt Nam cảm ơn các nước đã vỗ tay chúc mừng khi trúng cử HĐBA tại New York ngày 7/6. Ảnh: TTXVN.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (hàng đầu, phải) và phái đoàn Việt Nam cảm ơn các nước đã vỗ tay chúc mừng khi trúng cử HĐBA tại New York ngày 7/6. Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên hợp quốc sáng 7/6 (tối 7/6 giờ Hà Nội), Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực HĐBA nhiệm kỳ 2020 - 2021 với số phiếu ủng hộ cao kỷ lục là 192/193.

Với 15 thành viên trong đó có 10 thành viên không thường trực, HĐBA là 1 trong 6 cơ quan chính của Liên hợp quốc, được trao trách nhiệm hàng đầu trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Đây là lần thứ hai Việt Nam được bầu làm thành viên của cơ quan này, sau nhiệm kỳ đầu tiên năm 2008 - 2009.

Cùng trúng cử với Việt Nam là Estonia, Nigeria, Tunisia và quốc đảo Saint Vincent và Grenadines, các thành viên mới mới sẽ nhận nhiệm vụ từ ngày 1/1/2020, thay cho 5 thành viên là Guinea Xích Đạo, Bờ biển Ngà, Kuwait, Ba Lan và Peru.

Tổng thống Venezuela ra lệnh mở cửa biên giới với Colombia

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh:AP.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh:AP.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 7/6 thông báo các cửa khẩu biên giới với Colombia ở bang phía Tây Tachira sẽ mở cửa trở lại từ ngày 8/6. "Chúng ta là một dân tộc hòa bình, bảo vệ vững chắc nền độc lập của chúng ta", Maduro đăng kèm thông báo mở cửa biên giới trên Twitter.

Venezuela đóng cửa biên giới với Colombia từ ngày 23/2 nhằm ngăn hàng viện trợ của Mỹ vào nước này. Chính quyền Maduro cho rằng lô hàng viện trợ là cái cớ để Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela. Biên giới với Brazil và quần đảo Antilles của Hà Lan cũng bị Venezuela đóng cửa với lý do tương tự. 

Tổng thống Trump hoãn áp thuế vô thời hạn với Mexico

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mexico đã đồng ý thực hiện các biện pháp cứng rắn để ngăn làn sóng di cư nên Mỹ sẽ không áp thuế với quốc gia này. "Tôi rất vui thông báo rằng Mỹ và Mexico đã ký thỏa thuận. Mức thuế Mỹ dự kiến áp đặt với Mexico từ ngày 10/6 đã bị đình chỉ vô thời hạn", Tổng thống Trump thông báo trên Twitter.

Nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ dự kiến áp thuế nhập khẩu 5% trị giá hàng trăm tỷ USD vào đầu tuần sau và tăng lên 5% mỗi tháng tới khi đạt 25% vào tháng 10 hoặc yêu cầu của Mỹ về kiểm soát người di cư được đáp ứng.

NATO cam kết tiếp tục giúp Lực lượng Vũ trang Ukraine cải thiện trình độ đào tạo

NATO
Ảnh minh họa: NATO

Các nước NATO dự định sẽ tiếp tục hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Ukraine nâng cao trình độ huấn luyện để đảm bảo khả năng răn đe ở mức độ "đầy đủ", tướng Tod Wolyers, Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh tại châu Âu cho biết.

Theo tướng Walters, tương tác giữa liên minh và các quốc gia thành viên với Kiev nhắm tới mục đích giúp các lực lượng Ukraine "có khả năng tốt hơn về kiềm chế" và "được bảo vệ đầy đủ".

Mỹ ra tối hậu thư buộc Thổ Nhĩ Kỳ dừng mua hệ thống S-400 của Nga

my ra toi hau thu buoc tho nhi ky dung mua he thong s-400 cua nga hinh 1

Hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ảnh: Reuters.

Mỹ đã chính thức ra tối hậu thư buộc Thổ Nhĩ Kỳ đến cuối tháng 7 tới phải từ bỏ hợp đồng mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Trong một tuyên bố đưa ra trước báo giới, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ellen Lord nêu rõ, nếu đến ngày 31/7 tới, Thổ Nhĩ Kỳ không từ bỏ kế hoạch mua hệ thống S-400, Mỹ sẽ trục xuất phi công Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia các khóa huấn luyện lái máy bay chiến đấu F-35 tại Mỹ, hủy bỏ những thỏa thuận đã ký cho phép các công ty Thổ Nhĩ Kỳ phụ thầu sản xuất máy bay chiến đấu F-35.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa có phản hồi về tối hậu thư của Mỹ. Tuy nhiên, hồi đầu tuần, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nói rằng, ông quyết tâm sẽ thực hiện thỏa thuận mua hệ thống S-400 của Nga.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.