Nga cáo buộc một số quan chức tại Mỹ cản trở cải thiện quan hệ song phương

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/7, một số quan chức tại Washington đang hành động nhằm cản trở việc cải thiện quan hệ giữa Nga và Mỹ, thậm chí còn phá hoại mối quan hệ này.
Nhà Trắng. Ảnh: Getty
Nhà Trắng. Ảnh: Getty

Đây được xem là bình luận về sáng kiến có tên Khuôn khổ Phát triển Chống lại Tầm ảnh hưởng Độc hại của Điện Kremlin (CMKI) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) nêu lên thời gian qua.

Trước đó cùng ngày, USAID cho hay, người đứng đầu cơ quan này - ông Mark Green - đã thông báo cho các nước và tổ chức đối tác của Washington về CMKI. Tài liệu liệt kê các lĩnh vực mà sáng kiến này sẽ hướng tới, đặc biệt là phản đối các hành động làm suy yếu pháp quyền và các thể chế dân chủ, các hãng truyền thông độc lập, năng lượng và an ninh kinh tế.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Dĩ nhiên, chương trình hành động này do một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ đương nhiệm vạch ra gây thất vọng. Điều này trái ngược hoàn toàn với giọng điệu xây dựng trong cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka. Rõ ràng là các quan chức có tầm ảnh hưởng ở Washington đang làm mọi cách để ngăn cản mục tiêu bình thường hóa quan hệ Nga-Mỹ và thậm chí còn phá hoại thêm nữa".

Tuyên bố còn chỉ trích, CMKI là một công cụ cho hành động tranh đấu và tuyên truyền về mặt hệ tư tưởng, song nhấn mạnh phía Nga luôn thể hiện thiện chí hợp tác xây dựng với Mỹ.

 

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.