Nga đăng video lính dù tác chiến đô thị tại Ukraine

Theo Nguyễn Tiến (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bộ Quốc phòng Nga công bố video lính dù lập vị trí chiến đấu trong khu dân cư, dùng đại liên, súng cối tập kích lực lượng Ukraine.

"Quân nhân thuộc nhóm tiến công trong môi trường đô thị của lực lượng đổ bộ đường không di chuyển dưới sự yểm trợ của các đội bắn tỉa và súng máy", Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/7 cho biết khi công bố video.

Video cho thấy lính dù Nga khiêng đại liên Kord 12,7 mm, chuyển súng chống tăng và súng bắn tỉa lên tầng cao của một tòa nhà bỏ hoang, thiết lập vị trí chiến đấu và khai hỏa nhằm vào vị trí của quân đội Ukraine. Họ lắp súng cối trên một bãi đất trống, khai hỏa một số phát đạn rồi rút lui để tránh bị đối phương phản kích.

Nga đăng video lính dù tác chiến đô thị tại Ukraine - Video: BQP Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hỏa điểm của lực lượng Ukraine bị súng cối tiêu diệt, nhưng không tiết lộ vị trí trận đánh cũng như thương vong của đối phương.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2 nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine". Sau hơn 5 tháng chiến sự, Bộ Quốc phòng Anh nhận định chiến tranh tiêu hao đang diễn ra ở vùng miền Đông Donbass, gồm tỉnh Lugansk và Donetsk, cũng như Kherson, nơi hai bên đều đang trong tình thế giằng co và không đạt được lợi thế đáng kể.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thừa nhận lực lượng Nga và phe ly khai "đạt được những bước tiến nhỏ" tại khu vực Nhà máy điện Vuhlehirska ở tỉnh Donetsk, cơ sở sản xuất điện lớn thứ hai nước này.

Lực lượng Nga cũng pháo kích dữ dội vị trí của Ukraine dọc theo chiến tuyến tại tỉnh Donetsk, đặc biệt gần Siversk, Sloviansk, Bakhmut và Kramatorsk, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy Nga sắp mở chiến dịch lớn tại khu vực này.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 5 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.