Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ thông qua tuyên bố chung về Syria

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ba vị Tổng thống Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua tuyên bố chung về tình hình Syria, ông Vladimir Putin thông báo.

"Tuyên bố chung được thông qua tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác ba bên giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đạt được mục tiêu bình thường hóa tình hình ở Cộng hòa Ả Rập Syria một cách bền vững và có sức sống", - ông nói.

Ba vị Tổng thống Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc gặp. Ảnh Sputnik

Ba vị Tổng thống Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc gặp. Ảnh Sputnik

Trong văn kiện chung xác định rằng cuộc khủng hoảng Syria chỉ có thể được giải quyết thông qua con đường ngoại giao. Ngoài ra, chỉ có bản thân người Syria mới có thể giải quyết tình hình trong nước trên cơ sở Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Vòng đàm phán cấp cao Astana lần thứ 19 tiếp theo sẽ được ấn định trước cuối năm nay, còn hội nghị thượng đỉnh tiếp theo đã quyết định sẽ được tổ chức tại Nga. Moskva, Ankara và Tehran đã tiến hành rà soát lại những thay đổi diễn ra kể từ cuộc họp lần trước và nhấn mạnh sự phù hợp của định dạng này.Tổng thống ba nước đã chỉ trích tất cả những biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp chống lại Syria. Họ cũng xem xét chi tiết tình hình ở Idlib và nhất trí tiếp tục nỗ lực bình thường hóa tình hình ở khu vực này của đất nước Syria.

Bình luận về tuyên bố tổng kết và hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Iran Raisi nói rằng các bên tái khẳng định cam kết duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Về phần mình, ông Putin gọi cuộc gặp là hữu ích.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng chính quyền hợp pháp đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn đất nước và giờ đây, Zaevfratye trở thành mục tiêu của ban lãnh đạo Syria. Các vị Putin, Erdogan và Raisi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ Syria thông qua việc khôi phục cơ sở hạ tầng ở nước này.

Các bên cũng đề cập đến hoạt động của Ủy ban Hiến pháp Syria.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.