Nga không không chấp nhận Đức và Nhật Bản gia nhập Liên hợp quốc

Theo Kiều Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Moscow ủng hộ việc mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhưng không chấp nhận Đức và Nhật Bản gia nhập cơ quan này, Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov cho biết hôm 4/7.

Phát biểu trong phiên họp sơ bộ của Diễn đàn Hòa bình Thế giới Liên hợp quốc ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ông Denisov khẳng định Hội đồng Bảo an đã trở thành nơi "phương Tây tiến hành chiến dịch tuyên truyền và biến quan điểm của họ thành sự thật cuối cùng".

Vì thế, ông cho rằng, việc cải cách Liên hợp quốc là một yêu cầu cấp bách.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp ở New York, Mỹ. Ảnh: Getty

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp ở New York, Mỹ. Ảnh: Getty

"Nga ủng hộ việc mở rộng Liên hợp quốc dựa trên nền tảng là sự nhất trí chung. Để thực hiện được điều này, cần tăng tỷ lệ các quốc gia châu Phi, châu Á và Mỹ Latin", ông Denisov cho biết, giải thích rằng điều này sẽ khiến Hội đồng Bảo an "dân chủ hơn".

Ông cũng khẳng định Nga sẵn sàng ủng hộ việc kết nạp thêm Ấn Độ và Brazil chứ không phải Đức và Nhật Bản bởi nếu Đức và Nhật Bản gia nhập, "điều này sẽ không thay đổi sự cân bằng bên trong theo bất kỳ cách thức nào".

Những bình luận của Đại sứ Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần kêu gọi loại bỏ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tuy nhiên, Mỹ khẳng định rằng Nga vẫn là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an và không có cách nào loại Nga khỏi cơ quan này.

Đã có những cuộc thảo luận về việc tăng số lượng thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kể từ khi Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua năm 1945. Brazil, Đức, Ấn Độ và Nhật Bản là những bên yêu cầu mạnh mẽ nhất.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, với nhiệm vụ chính là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, là cơ quan duy nhất của Liên hợp quốc ban hành những nghị quyết mang tính ràng buộc với các nước thành viên./.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.