Nga tăng cường hợp tác các nước khu vực Bắc Cực; Ấn Độ cáo buộc Pakistan “kích động chiến tranh“

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nga cam kết tăng cường hợp tác với các nước khu vực Bắc Cực; Ấn Độ cáo buộc Pakistan "kích động chiến tranh"; Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ gặp Thủ tướng Anh thảo luận về Brexit; Trung Quốc quyết định giảm thuế nhiều mặt hàng nhập khẩu... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Nga cam kết tăng cường hợp tác với các nước khu vực Bắc Cực  

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước thềm Diễn đàn quốc tế về Bắc Cực lần thứ 5, ngày 8/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh cam kết tăng cường hợp tác với các quốc gia ở khu vực Bắc Cực.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Putin nêu rõ: "Tôi muốn nhấn mạnh Nga có mục tiêu tăng cường hợp tác với các nước ở khu vực Bắc Cực. Tôi tin tưởng nếu đoàn kết chúng ta có thể biến Bắc Cực thành một khu vực hòa bình, ổn định và hợp tác". Tổng thống Putin cũng bày tỏ thiện chí của Nga trong hợp tác đa phương.

Diễn đàn quốc tế về Bắc Cực lần thứ 5 với tên gọi "Bắc Cực: Lãnh thổ của Đối thoại" sẽ diễn ra ở thành phố St.Petersburg trong hai ngày 9 - 10/4. Diễn đàn này là nơi các đại diện tham dự thảo luận các vấn đề liên quan tới sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Bắc Cực, cũng như là nơi để phát triển các cơ chế đa phương về thăm dò và khai thác chung tiềm năng tài nguyên của khu vực.

Trung Quốc, Triều Tiên thông quan cây cầu mới trên sông Áp Lục

Chú thích ảnh
Xe buýt du lịch băng qua cây cầu mới mở giữa tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc và Manpo của  Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Triều Tiên và Trung Quốc ngày 8/4 đã chính thức khai trương một cây cầu mới bắc qua biên giới trên sông Áp Lục, báo hiệu khả năng mở rộng trao đổi kinh tế giữa hai nước trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế vẫn đang có hiệu lực.

Cây cầu mới kết nối thành phố Cát An ở tỉnh Cát Lâm, miền Đông Bắc Trung Quốc với thành phố biên giới phía Bắc Manpo của Triều Tiên.

Hai nước đã nhất trí tiến hành dự án xây cầu Jian-Manpo hồi tháng 5/2012 và hoàn thành việc xây dựng vào năm 2016. Tuy nhiên, hai bên đã trì hoãn việc chính thức thông cầu, dường như bởi các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên liên quan tới các chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này. 

Ấn Độ cáo buộc Pakistan "kích động chiến tranh"

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra khu vực biên giới với Pakistan /// Reuters
Binh sĩ Ấn Độ tuần tra khu vực biên giới với Pakistan. Ảnh: Reuters

Ngày 7/4, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho rằng Ấn Độ sẽ tấn công Pakistan trong tháng 4. “Chúng tôi nắm được thông tin tình báo đáng tin cậy rằng Ấn Độ lên kế hoạch tiến hành cuộc tấn công mới nhắm vào Pakistan trong khoảng thời gian từ ngày 16 - 20/4. Pakistan đã chia sẻ thông tin cho 5 thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc”, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Qureshi. 

Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Raveesh Kumar ngày 8/4 lên án tuyên bố của ông Qureshi là “vô trách nhiệm và lố bịch”. Ông Kumar đồng thời tố cáo Pakistan đưa ra tuyên bố giả mạo để đánh lạc hướng dư luận khỏi “những vụ tấn công khủng bố xuyên biên giới” mà theo Chính phủ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là vấn đề chính gây căng thẳng giữa hai bên.

Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ gặp Thủ tướng Anh thảo luận về Brexit

Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái, phía trước) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải, phía trước) tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ở Brussels, Bỉ ngày 21/3/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái, phía trước) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải, phía trước) tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ở Brussels, Bỉ ngày 21/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN

AFP đưa tin, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ tiến hành cuộc thảo luận với người đồng cấp Anh Theresa May tại thủ đô Berlin (Đức) trong ngày 9/4, trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng của Liên minh châu Âu (EU), nơi nhà lãnh đạo Anh hy vọng thuyết phục được EU cho phép gia hạn tiến trình Brexit tới ngày 30/6 tới.

Trong khi đó, một quan chức thuộc Phủ Tổng thống Pháp thông báo, vào tối 9/4 Tổng thống Emmanuel Macron sẽ tiến hành thảo luận với Thủ tướng Anh Theresa May về vấn đề Brexit tại Điện Elysee ở thủ đô Paris (Pháp).

Trung Quốc quyết định giảm thuế nhiều mặt hàng nhập khẩu

Trung Quoc quyet dinh giam thue nhieu mat hang nhap khau hinh anh 1
Xếp dỡ hàng hóa tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông báo ngày 8/4, Ủy ban Thuế của Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết, thuế các mặt hàng nhập khẩu như sách, máy tính, thực phẩm, đồ nội thất và dược phẩm sẽ giảm còn 13%, tức giảm 2% so với mức thuế hiện hành.

Trong khi đó, thuế một số mặt hàng nhập khẩu khác như đồ thể thao, đồ câu cá, vải sợi, đồ gia dụng điện tử và xe đạp cũng được điều chỉnh giảm từ 25% còn 20%. Quyết định có hiệu lực từ ngày 9/4. 

Bắc Kinh công bố quyết định giảm thuế tại thời điểm các nhà lãnh đại Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị có cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels tuần này nhằm thúc đẩy cam kết hợp tác thương mại giữa hai bên.

Trung Quốc, Triều Tiên thông quan cây cầu mới trên sông Áp Lục

TIN LIÊN QUAN
  • Hàn Quốc tiếp tục duy trì đối thoại thúc đẩy giải quyết vấn đề Triều Tiên

    Hàn Quốc tiếp tục duy trì đối thoại thúc đẩy giải quyết vấn đề Triều Tiên

  • Tổng thống Mỹ tái khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Triều Tiên

  • Gần 1.000 người nước ngoài tham gia giải chạy marathon ở thủ đô Triều Tiên

MỚI NHẤT
  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Liên minh nghị viện thế giới Gabriela Cuevas Barron

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Liên minh nghị viện thế giới Gabriela Cuevas Barron

  • Quốc hội Việt Nam xác định việc tham dự các hoạt động của IPU là nhiệm vụ quan trọng

  • Trung Quốc giảm thuế nhiều mặt hàng nhập khẩu

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Triều Tiên và Trung Quốc ngày 8/4 đã chính thức khai trương một cây cầu mới bắc qua biên giới trên sông Áp Lục, báo hiệu khả năng mở rộng trao đổi kinh tế giữa hai nước trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế vẫn đang có hiệu lực.

Chú thích ảnh
Xe buýt du lịch băng qua cây cầu mới mở giữa tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc và Manpo của  Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Cây cầu mới kết nối thành phố Cát An ở tỉnh Cát Lâm, miền Đông Bắc Trung Quốc với thành phố biên giới phía Bắc Manpo của Triều Tiên.

Hai nước đã nhất trí tiến hành dự án xây cầu Jian-Manpo hồi tháng 5/2012 và hoàn thành việc xây dựng vào năm 2016. Tuy nhiên, hai bên đã trì hoãn việc chính thức thông cầu, dường như bởi các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên liên quan tới các chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này. 

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.