Nga tuyên bố sản xuất hàng loạt tên lửa hạt nhân mạnh nhất thế giới

Theo Hồng Anh (VOV)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos, ông Dmitry Rogozin ngày 13/7 tuyên bố, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat mới nhất của Nga có khả năng mang đầu đạn hạt nhân sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Trong thông báo trên Telegram, ông Dmitry Rogozin nêu rõ: “Tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mạnh nhất thế giới đang được chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm mới và đưa vào sản xuất hàng loạt”.

Tên lửa đạn đạo ICBM Sarmat. Ảnh: Telegram.

Tên lửa đạn đạo ICBM Sarmat. Ảnh: Telegram.

Hồi đầu tháng 7, ông Dmitry Rogozin đã thị sát nhà máy Krasmash ở thành phố Krasnoyarsk, phía Đông Siberia để kiểm tra nỗ lực thử nghiệm và đảm bảo rằng việc sản xuất hàng loạt được khởi động thành công.

Trước đó vào tháng 5, ông Dmitry Rogozin đã nói về khả năng tấn công của Sarmat, cho biết tên lửa “có thể phá hủy “một nửa bờ biển của một số lục địa lớn”.

ICBM Sarmat lần đầu tiên được phóng thử thành công vào ngày 20/4 từ Sân bay vũ trụ Plesetsk ở Vùng Arkhangelsk. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, tên lửa mới này dự kiến ​​sẽ được đưa vào cuối năm 2022.

ICBM được thiết kế để thay thế hệ thống tên lửa Voyevoda cũ hơn mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gọi là SS-18 Satan. Theo tuyên bố trước đó từ của ông Rogozin, Sarmat – có tên gọi khác “Satan 2”, được thiết kế để "bất khả chiến bại" trước tất cả các hệ thống phòng không hiện có./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.