Ngành giáo dục tổ chức ‘Tết sum vầy - Xuân gắn kết’ cho giáo viên ngoài công lập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chương trình nhằm đem đến một cái tết ấm áp, vui vẻ và động viên cán bộ nhà giáo người lao động gắn bó, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo.

Chiều 9/1, Công đoàn Giáo dục Nghệ An đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết” chào mừng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Đây là năm thứ 6 chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết” được Công đoàn ngành giáo dục triển khai dành cho các khối ngoài công lập. Năm nay, chương trình được tổ chức cho 120 nhà giáo, người lao động đến từ các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm toán tư duy và hệ thống Trường mầm non Tuổi thơ.

Ông Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Ông Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Hoạt động nhằm hưởng ứng Chương trình Tết sum vầy do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động nhằm thiết thực chăm lo cho người lao động với tinh thần “tất cả đoàn viên người lao động đều có tết”. Qua đó, cũng tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong cán bộ nhà giáo người lao động.

Thông qua các hoạt động “Tết sum vầy – Xuân gắn kết” giúp cán bộ, nhà giáo người lao động nhận thức vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của tổ chức Công đoàn, tin tưởng gắn bó với tổ chức Công đoàn, thúc đẩy phát triển đoàn viên. Đồng thời, tạo động lực khích lệ, động viên cán bộ, nhà giáo người lao động gắn bó, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo.

Ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao quà tết cho các giáo viên đến từ Trung tâm Anh ngữ Asem. Ảnh: Mỹ Hà

Ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao quà tết cho các giáo viên đến từ Trung tâm Anh ngữ Asem. Ảnh: Mỹ Hà

Hiện nay, các đơn vị ngoài công lập chiếm 25% số đơn vị trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục, nhưng hoạt động của các đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, nhiều trường đời sống của cán bộ, giáo viên còn rất thấp.

Ông Đặng Văn Hải – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các đơn vị, nhất là trong 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Bên cạnh đó, cũng ghi nhận những nỗ lực, những kết quả của các đơn vị và khẳng định hệ thống giáo dục ngoài công lập có đóng góp lớn vào thành quả chung của ngành giáo dục tỉnh.

Đại diện Công đoàn ngành giáo dục trao quà tết cho các giáo viên tham dự chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Đại diện Công đoàn ngành giáo dục trao quà tết cho các giáo viên tham dự chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Việc triển khai chương trình Tết Sum vầy nhằm đem đến cho cán bộ, nhà giáo, người lao động một cái Tết ấm áp, vui vẻ. Điều này cũng thể hiện sự đồng hành của ngành Giáo dục và Đào tạo với tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, rút ngắn khoảng cách giữa các đơn vị trong toàn ngành.

Thời gian tới, công đoàn ngành sẽ cố gắng quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống của đội ngũ nhà giáo, người lao động các đơn vị ngoài công lập của ngành Giáo dục. Riêng trong Tết năm 2023, công đoàn ngành đã huy động gần 1 tỷ đồng để trao quà cho 450 giáo viên và 350 học sinh khó khăn ở các trường ngoài công lập và các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Qua chương trình, công đoàn ngành hy vọng, các đơn vị ngoài công lập ngày càng phát triển, đời sống cán bộ, giáo viên được nâng lên, và có thêm nhiều công đoàn cơ sở của đơn vị ngoài công lập được thành lập để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo và Liên đoàn Lao động tỉnh trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở cho Trung tâm Toán tư duy Aplus. Ảnh: Mỹ Hà
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo và Liên đoàn Lao động tỉnh trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở cho Trung tâm Toán tư duy Aplus. Ảnh: Mỹ Hà

Tại chương trình, Công đoàn ngành giáo dục đã trao 73 suất quà cho người lao động ở các đơn vị với giá trị mỗi suất quà là 500.000 đồng.

Cùng trong chiều nay, Công đoàn ngành giáo dục đã tổ chức lễ Công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm Toán tư duy Aplus./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.