Ngành y tế Nghệ An tặng quà Tết cho người dân xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Tổng kinh phí quà hỗ trợ Tết vì người nghèo cho xã Yên Tĩnh và khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí là gần 269 triệu đồng.

Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Kỷ Hợi của Bí thư Tỉnh ủy, Chương trình “Tết vì người nghèo – Kỷ Hợi 2019” của UBND tỉnh, ngày 19/1, Sở Y tế đã tổ chức tặng quà Tết cho hộ nghèo và khám chữa bệnh miễn phí cho người dân xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An trao quà Tết cho người nghèo xã Yên Tĩnh. Ảnh: Thành Chung
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An trao quà Tết cho người nghèo xã Yên Tĩnh. Ảnh: Thành Chung

Yên Tĩnh là 1 xã nghèo vùng sâu, vùng xa ở huyện Tương Dương. Xã có 1.018 hộ với 4.059 nhân khẩu. Thực hiện Quyết định số 1310 của UBND tỉnh về việc phân công các cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ các xã nghèo trên địa bàn, từ năm 2012, ngành y tế Nghệ An đã nhận giúp đỡ xã Yên Tĩnh.

Đoàn công tác ngành y tế đã khám bệnh cho 500 người dân xã Yên Tĩnh. Ảnh: Thành Chung
Đoàn công tác ngành y tế đã khám bệnh cho 500 người dân xã Yên Tĩnh. Ảnh: Thành Chung

Giúp đỡ xã Yên Tĩnh, ngành y tế Nghệ An đã huy động sự đóng góp của các đoàn viên công đoàn, đơn vị trực thuộc sở, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Từ năm 2012 đến nay, tổng số tiền huy động được là 1,456 tỷ đồng.

Cấp thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh: Thành Chung
Cấp thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh: Thành Chung

Bằng số tiền này, ngành y tế Nghệ An đã tổ chức các hoạt động thiết thực giúp đỡ xã nghèo như: Tặng bò, tặng sổ tiết kiệm, làm nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, tặng sách vở và xe đạp cho học sinh, tặng máy vi tính và bàn ghế cho trường học, trang thiết bị khám chữa bệnh cho trạm y tế...Ngoài ra, ngành y tế còn tổ chức nhiều đoàn bác sỹ tới khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí.

Đoàn thanh niên Sở Y tế Nghệ An tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Thành Chung
Đoàn thanh niên Sở Y tế Nghệ An tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Thành Chung

Sau nhiều năm có sự đồng hành của ngành y tế, đời sống kinh tế - xã hội của người dân xã nghèo đang từng bước đi lên. Năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Yên Tĩnh là 88,2%. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo ở xã là 45,99%.

Hỗ trợ 15 con bò giống cho 15 hộ nghèo phát triển kinh tế. Ảnh: Thành Chung
Hỗ trợ 15 con bò giống cho 15 hộ nghèo phát triển kinh tế. Ảnh: Thành Chung
Giúp người nghèo xã Yên Tĩnh đón Tết Kỷ Hợi đầm ấm, cũng như động viên phát triển kinh tế, ngành y tế Nghệ An đã tặng 50 suất quà đến 50 hộ nghèo, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng; tặng 15 con bò giống cho 15 hộ gia đình trị giá gần 214 triệu đồng. Trung tâm y tế huyện Tương Dương cũng đã tặng 02 con bò giống cho 2 hộ nghèo ở xã.
Trung tâm Y tế huyện Tương Dương cũng tặng 2 con bò giống cho người nghèo xã Yên Tĩnh. Ảnh: Thành Chung
Trung tâm Y tế huyện Tương Dương cũng tặng 2 con bò giống cho người nghèo xã Yên Tĩnh. Ảnh: Thành Chung

Trong dịp này, Đoàn thanh niên Sở Y tế và Trung tâm y tế huyện Tương Dương tổ chức đoàn khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân xã Yên Tĩnh (Tổng giá trị thuốc cấp phát khoảng 30 triệu đồng); tặng 01 suất quà trị giá 700.000 đồng cho 01 học sinh nghèo học giỏi./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.