Nghệ An: 10 tháng thu về trên 4 nghìn tỷ đồng từ đánh bắt thủy sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong 10 tháng đầu năm, mặc dù nghề đánh bắt thủy sản gặp nhiều khó khăn do tăng giá nhiên liệu... nhưng bà con ngư dân trên địa bàn Nghệ An đã tích cực đánh bắt, giá trị thủy sản ước đạt trên 4 nghìn tỷ đồng.
Ngư dân Nghệ An vẫn ra khơi bám biển mặc dù gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Xuân Hoàng

Ngư dân Nghệ An vẫn ra khơi bám biển mặc dù gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Xuân Hoàng

Từ đầu năm 2022 đến nay, do tác động của tăng giá nhiên liệu và những khó khăn khác đã ảnh hưởng đến nghề đánh bắt thủy sản, đặc biệt là đánh bắt hải sản trên biển. Tuy nhiên, phần lớn ngư dân trên địa bàn Nghệ An đã áp dụng nhiều giải pháp để bám biển, duy trì nghề đánh bắt hải sản. Do vậy, sản lượng đánh bắt thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn đạt cao.

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản cho biết, sản lượng thủy sản đánh bắt trong tháng 10 đạt gần 18.600 tấn, giá trị ước đạt hơn 436 tỷ đồng. Trong đó, khai thác biển đạt hơn 18 nghìn tấn, bằng 9,41% so với kế hoạch năm, bằng 102,74% so với cùng kỳ năm trước; khai thác nội đồng đạt 658 tấn, bằng 13,16% so với kế hoạch năm, bằng 103,62% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tổng 10 tháng đầu năm khai thác thủy sản đạt trên 173 nghìn tấn, giá trị ước đạt hơn 4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, khai thác biển đạt hơn 167 nghìn tấn, bằng 91,98% kế hoạch năm, bằng 102,68% so với cùng kỳ năm trước, khai thác nội đồng xấp xỉ 6 nghìn tấn, bằng 119,6% so với kế hoạch năm, bằng 104,23% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng hải sản đánh bắt trong 10 tháng đầu năm 2022 của Nghệ An đạt cao. Ảnh: Xuân Hoàng

Sản lượng hải sản đánh bắt trong 10 tháng đầu năm 2022 của Nghệ An đạt cao. Ảnh: Xuân Hoàng

Hiện tại, toàn tỉnh có hơn 3.400 tàu cá, trong đó số tàu cá hoạt động vùng khơi là 1.221 tàu, chiếm tỷ lệ 0,352%. Ngư dân Nghệ An khai thác hải sản chủ yếu các nghề: lưới rê, lưới chụp, lưới vây, lưới kéo và nghề câu. Trong các nghề này thì nghề lưới chụp cho sản lượng cao nhất, sản phẩm chủ yếu là cá nổi (cá cơm, cá nục, cá bạc má, cá trích...), tiếp đến là lưới vây, lưới kéo, lưới rê và nghề câu.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.