Nghệ An chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch và đón khách quốc tế

Công Kiên - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 18/3, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Hội nghị Triển khai mở cửa lại hoạt động du lịch và đón khách quốc tế.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Sở Du lịch và cán bộ, công chức các phòng trực thuộc Sở; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; đại diện các khu, điểm du lịch, các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú, Ga Vinh, Cảng Hàng không Quốc tế Vinh và cơ sở đào tạo chuyên ngành du lịch.

Ảnh: Đình Tuyên
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên
Ảnh: Đình Tuyên
Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch, Nguyễn Đức Hiển - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh chủ trì Hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch cho biết, 2 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhiều cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đã phải tạm dừng hoạt động, một số duy trì hoạt động cầm chừng, phần lớn lao động trong ngành du lịch, dịch vụ mất việc làm, phải chuyển sang các ngành nghề khác để lao động, kiếm sống.

Hiện nay đã có đầy đủ chủ trương, chính sách để triển khai mở cửa lại hoạt động du lịch cả nội địa và quốc tế. Nhiệm vụ quan trọng là việc tổ chức thực hiện hiệu quả, an toàn, khoa học và đem lại những kết quả cao nhất. Điều này đòi hỏi sự chung tay, phối hợp chặt chẽ, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương và doanh nghiệp.

Ảnh: Đình Tuyên
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An khẳng định hiện nay đã có đầy đủ chủ trương, chính sách để triển khai mở cửa lại hoạt động du lịch cả nội địa và quốc tế. Ảnh: Đình Tuyên

Trên cơ sở nội dung chỉ đạo của Chính phủ; hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế và Phương án mở cửa du lịch của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch đã triển khai mở cửa hoạt động du lịch và đón khách du lịch quốc tế trong điều kiện bình thường mới. Thời gian mở cửa bắt đầu từ 15/3/2022.

Ảnh: Công Kiên
Các doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu sản phẩm mới của du lịch Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Phạm vi triển khai mở cửa lại hoạt động du lịch nội địa và quốc tế trong điều kiện bình thường mới thông qua đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, bảo đảm an toàn, phù hợp với các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Đối tượng bao gồm: Khách du lịch đến Việt Nam, khách du lịch ra nước ngoài và khách du lịch nội địa. Đối với hoạt động du lịch nội địa và hoạt động du lịch quốc tế có yêu cầu và quy định riêng cho mỗi loại.

Ảnh: Đình Tuyên
Ông Nguyễn Huỳnh Sương - Giám đốc CTCP Đông Dương Travel kiến nghị các địa phương tạo điều kiện đưa khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn. Ảnh: Đình Tuyên
Ảnh: Đình Tuyên
Đồng chí Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế trao đổi các nội dung về công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi tiến hành mở cửa hoạt động du lịch. Ảnh: Đình Tuyên

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận các vấn đề về công tác đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 để mở cửa lại hoạt động du lịch; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để thu hút khách du lịch; mở cửa hoạt động du lịch ở miền Tây; tuyển dụng nguồn nhân lực du lịch…

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các sở, ban, ngành tăng cường công tác phối hợp để việc mở cửa hoạt động du lịch sớm có chuyển biến và đạt hiệu quả cao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch, tạo điều kiện cho hoạt động du lịch phát triển lành mạnh, đảm bảo an toàn... 

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.