Nghệ An hỗ trợ gần 628.000 người lao động và 849 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng từ dịch bệnh. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng từ dịch bệnh. Ảnh: Thành Cường
Dựa vào dân để chống dịch với phương châm "4 tại chỗ"

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ linh hoạt với tinh thần “kịp thời, quyết liệt, đồng bộ và dựa vào dân để chống dịch”; thiết lập và củng cố hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm "4 tại chỗ".

Đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, chủ động, nỗ lực cao của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu; sự tin tưởng, đoàn kết, ủng hộ của Nhân dân và cả cộng đồng, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát tốt.

Toàn tỉnh đã thiết lập 604 cơ sở cách ly tập trung với quy mô trên 22.000 giường. Hiện tại đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe trên địa bàn đối với hơn 22.389 trường hợp.

Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Hình thành mạng lưới xét nghiệm với 9 phòng xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR, công suất khoảng 40.000 mẫu/ngày và có trên 2.500 cán bộ y tế đủ khả năng lấy hơn 200.000 mẫu/ngày.

Thiết lập hệ thống tiếp nhận, điều trị bệnh nhân tại 5 cơ sở tuyến tỉnh; 19 cơ sở tuyến huyện với 350 giường bệnh; đưa vào sử dụng Bệnh viện dã chiến số 1 với quy mô 100 giường bệnh.

Bên cạnh đó, đang dự kiến đưa vào sử dụng Bệnh viện dã chiến số 2 với quy mô 120 giường bệnh để tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân khi cần thiết.

Nghệ An thiết lập 604 cơ sở cách ly tập trung. Ảnh: Thành Cường
Nghệ An thiết lập 604 cơ sở cách ly tập trung. Ảnh: Thành Cường

Tỉnh cũng đã thành lập ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm đúng tiến độ cung ứng vắc xin của Bộ Y tế cho các đối tượng. Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai tiêm cho 68.968 người được tiêm (khoảng 2,08% dân số), trong đó có hơn 23 ngàn người tiêm đủ 2 mũi (0,65% dân số).  

Các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền, hàng (quy đổi) đã tiếp nhận 165,9 tỷ đồng. Đồng thời, Nhân dân các địa phương trong tỉnh đã ủng hộ hơn 292,5 tấn hàng các loại hỗ trợ đồng bào Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 ở Nghệ An chiếm 2,08% dân số. Ảnh: Thành Cường
Tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 ở Nghệ An chiếm 2,08% dân số. Ảnh: Thành Cường

Mạng lưới truy vết được hình thành từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở với sự chủ trì của lực lượng Công an, y tế và các cấp chính quyền; việc đảm bảo an ninh trật tự và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch được quan tâm triển khai thực hiện.

Song song với công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh cũng đã tăng cường, chi viện nhân lực y tế cho các địa phương có dịch, như Đà Nẵng, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương. Qua 3 đợt chi viện với 206 cán bộ, nhân viên y tế hỗ trợ cho các địa phương.

Nhân dân huyện Quỳnh Lưu tuyển chọn, đóng gói lạc nhân gửi người dân thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa
Nhân dân huyện Quỳnh Lưu tuyển chọn, đóng gói lạc nhân gửi người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Lê Hồng Vinh cũng nhấn mạnh, bên cạnh những tích cực thì công tác phòng, chống dịch vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, không tuân thủ các quy định phòng chống dịch.

Số công dân trở về từ vùng dịch tăng đột biến, nhu cần cách ly tập trung tăng cao, khó khăn trong việc bố trí cơ sở cách ly tập trung, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly nếu không thực hiện tốt công tác quản lý; tỷ lệ tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh còn thấp...

Vì vậy, công tác phòng, chống dịch tiếp tục thực hiện theo tinh thần “kịp thời, quyết liệt, đồng bộ và dựa vào dân để chống dịch” với phương châm "4 tại chỗ".

Hỗ trợ 627.575 người lao động và 849 hộ kinh doanh

Song song với công tác phòng, chống dịch, theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh, tỉnh cũng tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trước khi thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 627.575 người, tổng kinh phí hỗ trợ trên 605 tỷ đồng; 849 doanh nghiệp/cơ sở, hộ kinh doanh cá thể được hỗ trợ là 849 hộ, kinh phí trên 2 tỷ đồng.

Cơ quan bảo hiểm xã hội đã giải quyết tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất cho 84 đơn vị, doanh nghiệp và 2.614 lao động, kinh phí đã giải quyết hơn 5,6 tỷ đồng.

Các cơ quan, tổ chức hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường
Các cơ quan, tổ chức hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường

Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể, tính đến ngày 09/8/2021, tỉnh đã hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động (đợt 1) là 61 người, với kinh phí hỗ trợ 179 triệu đồng.

Bảo hiểm xã hội hỗ trợ doanh nghiệp giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho 6.966 doanh nghiệp, với 148.518 lao động, kinh phí hỗ trợ trên 7 tỷ đồng

Hỗ trợ 6 doanh nghiệp tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho 536 người lao động với kinh phí hỗ trợ trên 5,5 tỷ đồng.

Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải quyết cho 5 doanh nghiệp vay vốn để trả lương cho 233 lao động, kinh phí cho vay trên 1 tỷ đồng.

Liên quan đến việc hỗ trợ công dân, người lao động từ các vùng có dịch về Nghệ An. Đến nay, tỉnh đã tổ chức đón 826 công dân Nghệ An từ Bắc Giang trở về địa phương nơi cư trú đảm bảo kịp thời và an toàn.

Tỉnh cũng đã tổ chức 7 chuyến bay đón 1.507 công dân Nghệ An từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; trong đó, UBND tỉnh tổ chức 6 chuyến bay, đón gần 1.285 công dân là đối tượng người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày, phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật… và huyện Nghi Lộc tổ chức 1 chuyến, đón hơn 222 công dân của huyện. Tất cả số công dân đã được đưa về các khu cách ly tập trung.

Đồng chí Lê Hồng Vinh cũng khẳng định, hiện tỉnh đang chỉ đạo các ngành và địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…