Nghệ An: Hơn 180.000 khách hàng bị ảnh hưởng dịch bệnh được miễn, giảm lãi suất

(Baonghean.vn) - Nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Nghệ An đã, đang thực hiện các biện pháp hỗ trợ như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn, giảm lãi vay…

Theo NHNN chi nhánh Nghệ An, đến nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 2.134 khách hàng với tổng giá trị nợ (gốc và lãi) được cơ cấu lại thời hạn trả nợ (lũy kế từ 13/3/2020) là 3.550,4 tỷ đồng. Trong đó có 257 khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã với tổng giá trị nợ được cơ cấu là 2.953 tỷ đồng.

Các tổ chức tín dụng đã miễn, giảm, hạ lãi suất vay vốn cho 180.570 khách hàng với tổng giá trị nợ đã được miễn, giảm, hạ lãi suất (lũy kế từ 23/1/2020) là 109.674 tỷ đồng, số tiền lãi các tổ chức tín dụng đã miễn, giảm cho các khoản vay hiện hữu là 191,73 tỷ đồng. Trong đó có 2.371 khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã với tổng giá trị nợ đã được miễn, giảm, hạ lãi suất là 52.128 tỷ đồng; số tiền lãi các tổ chức tín dụng miễn, giảm cho các khoản vay hiện hữu của khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã là 99,5 tỷ đồng.

rất nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đang có mong muốn được gia hạn, giảm lãi suất. Trong ảnh: sản xuất tại nhà máy Royal food, KCN Nam Cấm. Ảnh Thu Huyền
Rất nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đang có mong muốn được gia hạn, giảm lãi suất. Trong ảnh: Sản xuất tại nhà máy Royal Foods, KCN Nam Cấm. Ảnh: Thu Huyền

Cho vay mới với lãi suất thấp hơn trước dịch với doanh số đến nay đạt 151.438,3 tỷ đồng cho 120.974 lượt khách hàng. Trong đó có 1.980 lượt khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã được vay mới với doanh số lũy kế là 64.979,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 11.092 khách hàng cá nhân với tổng giá trị nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là 259,2 tỷ đồng; cho vay mới đối với 2.964 khách hàng cá nhân với số tiền 114,6 tỷ đồng.

Công ty TNHH may mặc Trọng Phúc ở huyện Diễn Châu được vay gần 800 triệu đồng với 173 lao động được hỗ trợ. Ảnh: Thu Huyền
Công ty TNHH may mặc Trọng Phúc ở huyện Diễn Châu có 173 lao động được vay gần 800 triệu đồng với lãi suất 0% để phục hồi sản xuất. Ảnh: Thu Huyền

Ngân hàng này cũng đã giải ngân cho 24 doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động bị ảnh hưởng dịch theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ với tổng số tiền giải ngân gần 4 tỷ đồng. Hiện tại, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh vẫn đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để tiếp tục xem xét giải ngân cho các đối tượng khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động bị ảnh hưởng dịch theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Thành ký kết hợp đồng tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn phục hồi sản xuất do dịch. Ảnh: Thu Huyền
Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Thành ký kết hợp đồng tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn phục hồi sản xuất do dịch. Ảnh tư liệu Thu Huyền

Theo ông Đoàn Mạnh Hà - Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Nghệ An, trên cơ sở nắm bắt kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn qua các kênh đường dây nóng, tiếp nhận văn bản... NHNN Chi nhánh Nghệ An đã kịp thời trả lời thỏa đáng cho người dân, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách chung của ngành Ngân hàng. Các kiến nghị cụ thể của từng khách hàng, doanh nghiệp đối với từng ngân hàng, được đơn vị chỉ đạo trực tiếp, ban hành văn bản giao nhiệm vụ cho các ngân hàng thương mại xem xét, xử lý. Quá trình thực hiện, NHNN Chi nhánh Nghệ An thường xuyên theo dõi, đôn đốc các ngân hàng nhanh chóng rà soát, tổ chức làm việc với khách hàng để xử lý kịp thời, thỏa đáng các kiến nghị của khách hàng.

Đến nay, về cơ bản mọi kiến nghị của khách hàng liên quan đến vấn đề tiếp cận vốn tín dụng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, giảm lãi suất đều được ngành Ngân hàng Nghệ An xử lý kịp thời, nhận được sự đồng thuận của khách hàng.

 Ông Đoàn Mạnh Hà - Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Nghệ An

tin mới

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.

Các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ

Chi trả hỗ trợ bổ sung cho 5 hộ dân Diễn Châu bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 3/5, tại xã Diễn Phú, UBND huyện Diễn Châu phối hợp với doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng tổ chức chi trả bổ sung cho 5 hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.