Nghệ An: Hơn 500 diễn viên tham gia Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022

(Baonghean.vn) - Sáng 18/5, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Chương trình Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022.

Tham dự khai mạc có các đồng chí: Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2022; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Hồng Hoa - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn.

 Cùng dự có các đồng chí trong Ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen 2022; các diễn viên, nghệ nhân, nhạc công cùng đông đảo nhân dân và du khách gần xa. 

Ảnh: Đức Anh
Quang cảnh lễ khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022. Ảnh: Đức Anh

Nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình Lễ hội Làng Sen 2022 nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), Chương trình Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022 nhằm ca ngợi, tôn vinh giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sỹ cộng sản lỗi lạc, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết: Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022 là hoạt động văn nghệ truyền thống từ hàng chục năm nay. Liên hoan năm nay diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân cả nước nói chung, Nghệ An nói riêng đang phấn khởi thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022. Ảnh: Đức Anh

Từ tháng 4 đến đầu tháng 5/2022, ngành Văn hóa các huyện, thành, thị đã tổ chức Liên hoan Tiếng hát Làng Sen cấp cơ sở. Các diễn viên, nghệ nhân và nhân dân vô đã háo hức tham gia sau một thời gian dài không được trình diễn và hưởng thụ các giá trị nghệ thuật một cách trực tiếp do dịch Covid-19

Tiết mục biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật quần chúng huyện Đô Lương. Clip: Đình Tuyên

Liên hoan Tiếng hát Làng Sen cấp tỉnh năm nay được tổ chức tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn là mảnh đất thiêng, nơi Bác Hồ được sinh ra và lớn lên trong quãng đời thơ ấu. Việc lựa chọn không gian, địa điểm này, trong những ngày tháng 5 hương sen ngào ngạt, Ban Tổ chức mong muốn các diễn viên có thêm nhiều cảm xúc khi dâng lên Bác lời ca, tiếng hát.

Ảnh: Đức Anh
Sau lễ khai mạc là chương trình biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật quần chúng huyện Yên Thành. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Niềm vui của các diễn viên khi được lên sân khấu Liên hoan Tiếng hát Làng Sen sau 2 năm phải tạm dừng vì dịch Covid-19. Trong ảnh: Tiết mục biểu diễn của  Đoàn Nghệ thuật quần chúng huyện Yên Thành. Ảnh: Đức Anh

Tham dự Liên hoan có 19 đoàn nghệ thuật quần chúng với hơn 500 diễn viên, nhạc công, hứa hẹn những chương trình biểu diễn chất lượng, hấp dẫn thu hút đông đảo khán giả.

Ngay sau lễ khai mạc là chương trình biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật quần chúng các huyện Yên Thành, Đô Lương, thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳ Châu, Quỳnh Lưu.

Khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022. Clip: Đinh Tuyên

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.