Nghệ An khảo sát, thử nghiệm tour du lịch cộng đồng ở huyện Tương Dương

Công Kiên - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Từ ngày 27-28/5, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình khảo sát, thử nghiệm tour du lịch cộng đồng 2 ngày 1 đêm tại huyện Tương Dương.

Tham gia chương trình thử nghiệm có lãnh đạo, cán bộ Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo huyện Tương Dương và xã Yên Hòa.

Khảo sát hệ thống cọn nước tại xã Yên Hòa (Tương Dương). Ảnh: Đình Tuyên

Khảo sát hệ thống cọn nước tại xã Yên Hòa (Tương Dương). Ảnh: Đình Tuyên

Nhằm mục đích hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của mô hình du lịch cộng đồng ở huyện Tương Dương, thời gian qua, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai Dự án “Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới ở xã Yên Hòa, huyện Tương Dương”.

Mục tiêu của dự án là xây dựng thành công mô hình du lịch cộng đồng gắn với xóa đói, giảm nghèo ở bản Coọc, xã Yên Hòa (Tương Dương), góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương. Từ đó, từng bước tăng thu nhập cho người dân, góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Khảo sát điểm dừng chân tại rừng săng lẻ, xã Yên Hòa (Tương Dương). Ảnh: Đình Tuyên

Khảo sát điểm dừng chân tại rừng săng lẻ, xã Yên Hòa (Tương Dương). Ảnh: Đình Tuyên

Vẻ đẹp rừng săng lẻ ở xã Yên Hòa (Tương Dương). Ảnh: Đình Tuyên

Vẻ đẹp rừng săng lẻ ở xã Yên Hòa (Tương Dương). Ảnh: Đình Tuyên

Hướng tới mục tiêu này, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tổ chức tập huấn kiến thức về hoạt động du lịch cộng đồng cho người dân địa phương; hỗ trợ trang thiết bị, hệ thống cơ sở vật chất, xây dựng đội văn nghệ để đón tiếp và phục vụ khách du lịch. Đồng thời, hỗ trợ việc tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch cũng như các điểm đến hấp dẫn của địa phương.

Hiện tại, mô hình du lịch cộng đồng ở bản Coọc và bản Yên Tân, xã Yên Hòa đã được triển khai xây dựng với các hoạt động: Tham quan rừng cây săng lẻ; tham quan và trải nghiệm cuộc sống bản làng, vui chơi, tắm suối, check-in tại hệ thống cọn nước; thưởng thức đặc sản của đồng bào dân tộc Thái; giao lưu văn hóa, văn nghệ, mua sắm…

Giao lưu văn nghệ cùng bà con dân tộc Thái ở xã Yên Hòa (Tương Dương). Ảnh: Đình Tuyên

Giao lưu văn nghệ cùng bà con dân tộc Thái ở xã Yên Hòa (Tương Dương). Ảnh: Đình Tuyên

Trên cơ sở đó, hình thành, xây dựng tour du lịch 2 ngày 1 đêm với hành trình: Thành phố Vinh - xã Yên Hòa - đền Vạn - rừng săng lẻ Tam Đình và điểm du lịch Khe Cớ (Tam Đình) - thành phố Vinh.

Sau khi tổ chức tour thử nghiệm, các đại biểu sẽ có văn bản đánh giá về chất lượng và đóng góp ý kiến để Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, UBND huyện Tương Dương và xã Yên Hòa tiếp tục điều chỉnh, chỉ đạo quá trình triển khai, hướng tới việc hoàn thiện sản phẩm du lịch cộng đồng ở xã Yên Hòa.

Giao lưu văn hóa, văn nghệ với bà con dân tộc Thái ở xã Yên Hòa (Tương Dương). Clip: Công Kiên - Đình Tuyên

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.