Nghệ An: Nhiều địa phương đón học sinh mầm non trở lại trường học

Minh Thái - Đào Thọ

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sau kỳ nghỉ phòng, chống dịch Covid-19, sáng nay nhiều trường mầm non trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đón học sinh trở lại trường học nhưng vẫn đảm bảo "5K".

Sáng nay 4/10, có 26 cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đã đón học sinh đi học trở lại. Trong ngày đầu tiên trở lại trường các em học sinh, phụ huynh đều mang tâm thế vui vẻ, yên tâm khi đến trường. Các trường học đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Trường Mầm non Nghĩa Minh hiện có 185 trẻ theo học với 8 nhóm lớp. Trong ngày đầu tiên đi học hầu hết phụ huynh và học sinh đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi học sinh vào lớp. Đặc biệt, tại các lớp trong giờ học đầu tiên, các em học sinh đã được đội ngũ cán bộ, giáo viên tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cũng như phòng, chống dịch bệnh như: các bước rửa tay với xà phòng, đeo khẩu trang đúng cách, chủ động giữ khoảng cách khi tiếp xúc với các bạn cùng lớp.

Ngay từ sáng sớm các bạn đoàn viên, thanh niên xã Nghĩa Minh đã đến đo thân nhiệt cho phụ huynh và các cháu
Ngay từ sáng sớm các bạn đoàn viên, thanh niên xã Nghĩa Minh đã đến đo thân nhiệt cho phụ huynh và các cháu. Ảnh: Minh Thái

Qua ghi nhận trong ngày đầu tiên tỷ lệ học sinh tới lớp của Trường Mầm non Nghĩa Minh đạt trên 90%. Cô Nguyễn Thị Hòa – Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Minh cho biết: “Để tạo sự an tâm cho phụ huynh, trước khi đón trẻ trở lại trường, trường đã tiến hành dọn vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường… theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời trang bị các vật dụng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch như thiết bị đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp”.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh đến lớp, trước đó toàn bộ các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đã thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trường, lớp học theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế; chuẩn bị nước sát khuẩn; nơi rửa tay bằng nước có xà phòng tại vị trí thuận lợi. Đối với các trường ăn bán trú đã chủ động vệ sinh đồ dùng, dụng cụ nấu ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bố trí giãn cách phù hợp. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 theo Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của các cấp trên.

Các em được vui chơi khi đến lớp
Buổi học đầu tiên sau thời gian dài nghỉ phòng, chống dịch khiến các cháu rất hào hứng. Ảnh: Minh Thái

Không chỉ quan tâm việc phòng, chống dịch cho học sinh, các trường mầm non trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn còn tiến hành tập huấn các kiến thức, kỹ năng cơ bản liên quan tới dịch Covid-19 cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong thời gian nghỉ trước đó, nhằm cung cấp kiến thức phòng, chống dịch bệnh và tạo sự an tâm cho phụ huynh khi đưa con em đi học trở lại. 

Cô Nguyễn Thị Bình, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Đàn cho biết: “Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, ổn định nền nếp, một trong những vấn đề được ngành Giáo dục huyện Nghĩa Đàn đặc biệt quan tâm sau khi học sinh đi học trở lại, là thực hiện tốt công tác bán trú bảo đảm an toàn bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ".  

Nhìn chung, các nhà trường trên địa bàn huyện đều đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 để đón học sinh quay trở lại học. Theo ghi nhận chung, trong ngày học đầu tiên có hơn 92% học sinh bậc mầm non đi học trở lại. Riêng đối với những trẻ chưa đến lớp, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Đàn đã chỉ đạo các trường tiếp tục liên hệ, tìm hiểu nguyên nhân và động viên phụ huynh đưa trẻ đến trường.

Giáo viên đón học sinh vào lớp. Ảnh: ĐT
Giáo viên đón học sinh vào lớp. Ảnh: Đào Thọ

Tại địa bàn huyện Kỳ Sơn, sáng nay 71 đơn vị trường học mầm non đã đón hơn 6.000 trẻ tới trường. Trước đó, dù đang nghỉ nhưng giáo viên các nhà trường đã phối hợp với cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn các xã tổ chức dọn vệ sinh, khử khuẩn và trang trí lại khuôn viên trường lớp để sẵn sàng đón trẻ. Ngay sau khi các cháu đến trường, nhà trường đã phân công cán bộ, giáo viên đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho các cháu.

“Trẻ đang ở độ tuổi từ 2-5 tuổi nên ý thức phòng, chống dịch chưa cao. Bởi vậy, chúng tôi phải làm công tác tuyên truyền trước đối với phụ huynh, đồng thời giao nhiệm vụ cho giáo viên đứng lớp phải thường xuyên quan tâm, nhắc nhở các cháu rửa tay sát khuẩn” – cô Hoàng Thị Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Keng Đu chia sẻ.

Trường Mầm non Na Ngoi 1, xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) được sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng, Công an xã tiến hành đo thân nhiệt, phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn cho học sinh trước khi vào lớp. Ảnh: Đào Thọ

Trường Mầm non Na Ngoi 1, xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) được sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng, Công an xã tiến hành đo thân nhiệt, phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn cho học sinh trước khi vào lớp. Ảnh: Đào Thọ

Tại địa bàn xã biên giới Na Ngoi, để công tác đón học sinh được thuận lợi và đảm bảo an toàn, Trường Mầm non Na Ngoi 1 đã phối hợp với Đồn Biên phòng Na Ngoi, Công an xã tổ chức đo thân nhiệt, phát khẩu trang và rửa tay sát khuẩn cho các cháu. Việc làm đó đã tạo sự an tâm cho phụ huynh khi đưa con đến trường trong tình hình dịch  Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Giờ học đầu tiên của trẻ em vùng biên giới huyện Kỳ Sơn. Ảnh: ĐT
Giờ học đầu tiên của trẻ em vùng biên giới huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Đào Thọ

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Thiết – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cho biết: “Ngành Giáo dục huyện luôn quán triệt với các trường phải đảm bảo an toàn, tạo sự yên tâm cho phụ huynh khi gửi gắm con em mình. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra tình hình các trường trong việc đảm bảo khuôn viên trường lớp, công tác phòng, chống dịch để khi trẻ đến trường thực sự được học tập và vui chơi”.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.