Nghệ An tăng cường lực lượng phòng chống pháo nổ đêm giao thừa

(Baonghean.vn) - Chiều 4/2/2019 (30 Tết Kỷ Hợi 2019), Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác trong ngày.

Theo báo cáo của phòng tham mưu Công an tỉnh: Trong ngày 4/2, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản, làm mất 1 điện thoại di động và 10 triệu đồng tiền mặt, giảm 2 vụ so với thời điểm năm 2018. 

Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng, tình trạng người dân lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng đường để buôn bán hàng hóa, cây cảnh vẫn còn diễn ra.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Dung - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Lãnh đạo các phòng, ban Công an tỉnh cùng tham dự. Ảnh: Đức Vũ.
 Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Dung - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Lãnh đạo các phòng, ban Công an tỉnh cùng tham dự. Ảnh: Đức Vũ.
Tuy nhiên, do chủ động triển khai làm tốt công tác phân luồng, đảm bảo TTATGT nên không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài và tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Trong 2 ngày 29, 30 Tết toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm bị thương 03 người, hư hỏng 3 xe mô tô. Trong ngày 30 Tết, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, làm rõ 2 vụ, 2 đối tượng đốt pháo trái phép, 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ ma túy, thu 3,8g ma túy dạng đá; 5 vụ, 6 đối tượng tàng trữ pháo trái phép, thu 05 kg pháo nổ; phát hiện, bắt giữ 4 vụ, 22 đối tượng đánh bạc, thu giữ 22 triệu đồng.

Công an huyện Đô Lương đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an xác minh truy tìm nhanh đối tượng gây án trong vụ giết tài xế taxi xảy ra ngày 29/1/2019 tại Hà Nội.

Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng, mua bán trái phép 200 kg pháo nổ. Ảnh: Đức Vũ.
Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng, mua bán trái phép 200 kg pháo nổ. Ảnh: Đức Vũ.
Những ngày tới, Công an tỉnh sẽ tập trung lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn Chương trình nghệ thuật và lễ bắn pháo hoa chào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 tại TP.Vinh cũng như các hoạt động vui Tết, đón Xuân của nhân dân.

Tăng cường 239 CBCS thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xuống địa bàn TP.Vinh để phối hợp phòng, chống pháo nổ, đảm bảo ANTT đêm giao thừa. Tính từ đầu năm 2018 đến nay, Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 1.099 vụ, 1.318 đối tượng phạm tội về pháo, thu giữ 12,6 tấn pháo các loại.

Phát biểu tại buổi giao ban, đồng chí Nguyễn Đình Dung - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm túc quy định trực ban, trực chiến đấu trong những ngày Tết. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, huy động tối đa lực lượng hướng dẫn đảm bảo TTATGT tại các giao lộ, nút giao thông quan trọng trong đêm giao thừa và những ngày đầu Xuân, không để ùn tắc giao thông, phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, thuận lợi.

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.