Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/12

Quốc Sơn - Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hôm nay, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành phiên bế mạc. Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua 34 báo cáo, 19 nghị quyết. Có nhiều nghị quyết dự kiến sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2023.

* Sáng 9/12, sau 2,5 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

Trong chương trình nghị sự, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVIII đã tiến hành xem xét, đánh giá 34 báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; kết quả công tác năm 2022 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh đối với công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An; kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh đối với việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2021 và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật.

HĐND tỉnh cũng đã thống nhất thông qua 19 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 9/12. Ảnh: Thành Cường

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 9/12. Ảnh: Thành Cường

* Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm sau Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

* Trước đó, chương trình Kỳ họp HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định về tỷ lệ phần trăm nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án có thu tiền sử dụng đất cho ngân sách tỉnh để tạo nguồn vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Vinh và đầu tư xây dựng cầu dẫn nối Quốc lộ 7C với Cảng nước sâu Cửa Lò.

HĐND tỉnh quyết nghị điều tiết 100% cho ngân sách cấp tỉnh thu từ tiền sử dụng đất 4 dự án đô thị ở thành phố Vinh để tạo nguồn vốn hỗ trợ thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quốc tế Vinh và đầu tư xây dựng cầu dẫn nối QL7C với Cảng nước sâu Cửa Lò.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

* Liên quan đến kế hoạch đầu tư công thời gian tới, kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã xem xét và thông qua dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 với tổng vốn ngân sách nhà nước được bố trí hơn 9.033 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương hơn 3.960 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương hơn 5.072 tỷ đồng.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu tiến hành biểu quyết. Ảnh: Thành Cường

* Trong 2 ngày 8-9/12, Đoàn công tác liên ngành Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã có chương trình làm việc tại tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Đánh giá cao nỗ lực cố gắng của tỉnh Nghệ An, đoàn công tác cũng đã có những góp ý để công tác phòng, chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm của địa phương ngày càng đạt hiệu quả cao hơn; đồng thời ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Nghệ An và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến văn bản pháp quy, chế độ, chính sách liên quan.

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra hoạt động labo xét nghiệm HIV, AIDS của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra hoạt động labo xét nghiệm HIV, AIDS của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

* Sáng 9/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Quân chính tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh: Năm 2023, dự báo trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, thời tiết cực đoan, thiên tai diễn biến khó dự báo, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cần tiếp tục quán triệt, học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng các cấp về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh Quân khu 4 trao "Cờ thi đua Quân khu" cho 4 tập thể Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh Quân khu 4 trao "Cờ thi đua Quân khu" cho 4 tập thể Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

* Ngay sau vụ việc xảy ra ở Trường Tiểu học Lê Mao (TP Vinh) khiến 6 em học sinh nhập viện, các địa phương đang rốt ráo kiểm tra các cửa hàng bán tạp hóa trước cổng trường học.

Ngày 9/12, ông Nguyễn Tam Kỳ - Chủ tịch UBND phường Lê Mao (TP Vinh) cho biết, liên quan đến vụ học sinh nghi bị ngộ độc do hít phải khí từ súng đồ chơi, phường đã yêu cầu đóng cửa quầy tạp hóa trước cổng Trường Tiểu học Lê Mao. Đây là quầy đã bán súng đồ chơi cho học sinh.

Cũng trong dịp này, phường Vinh Tân cũng tiến hành kiểm tra các hàng tạp hoá bán trước cổng trường.

Công an phường Nghi Tân kiểm tra cửa hàng tạp hóa trước cổng trường học. Ảnh: Đức Lâm

Công an phường Nghi Tân kiểm tra cửa hàng tạp hóa trước cổng trường học. Ảnh: Đức Lâm

* Theo chính quyền địa phương xã Hạnh Lâm (huyện Thanh Chương), trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ khiến một người bị thương nặng.

Theo thông tin, vụ nổ xảy ra vào khoảng 11h ngày 9/12, tại một quán cà phê thuộc địa bàn xóm 3, xã Hạnh Lâm.

Tại thời điểm đó, sau khi nghe một tiếng nổ lớn ở quán khiến nhiều vật dụng hư hại, người dân phát hiện một người đàn ông bị thương nặng nằm giữa sàn, bàn tay bị nát, thủng bụng, mất nhiều máu, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...