Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác phòng chống AIDS, tệ nạn ma tuý của tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của tỉnh Nghệ An trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm.
Đoàn công tác liên ngành kiểm tra hoạt động labo xét nghiệm HIV, AIDS của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra hoạt động labo xét nghiệm HIV, AIDS của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Trong 2 ngày 8-9/12, Đoàn công tác liên ngành Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã có chương trình làm việc tại tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Ngày 8/12 và sáng 09/12, đoàn công tác liên ngành đã lần lượt đến làm việc, kiểm tra về công tác phòng chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm tại các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu, Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai, Trại giam số 6 - Bộ Công an, phòng khám của tổ chức Glink tại thành phố Vinh và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác liên ngành Trung ương kiểm tra tại Trại giam số 6 - Bộ Công an. Ảnh: Thành Chung

Đoàn công tác liên ngành Trung ương kiểm tra tại Trại giam số 6 - Bộ Công an. Ảnh: Thành Chung

Chiều 9/12, đoàn công tác liên ngành có cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm tỉnh Nghệ An. Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các thành viên ban chỉ đạo đã làm việc với đoàn.

Tại cuộc làm việc, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm tỉnh Nghệ An đã báo cáo với đoàn công tác về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm của tỉnh Nghệ An năm 2022. Theo đó: Tỉnh Nghệ An đã tích cực, chủ động, kịp thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương trao tặng 100 triệu đồng cho Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu và Trạm Y tế xã Diễn Thịnh. Ảnh: Thành Chung

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương trao tặng 100 triệu đồng cho Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu và Trạm Y tế xã Diễn Thịnh. Ảnh: Thành Chung

Qua việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp; nâng tầm nhận thức và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm; góp phần tích cực làm giảm tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS, kìm giữ tốc độ gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Đánh giá cao nỗ lực cố gắng của tỉnh Nghệ An, đoàn công tác cũng đã có những góp ý để công tác phòng, chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm của địa phương ngày càng đạt hiệu quả cao hơn; đồng thời ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Nghệ An và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến văn bản pháp quy, chế độ, chính sách liên quan.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các đề án, chương trình phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm. Ảnh: Thành Chung
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các đề án, chương trình phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị: Tỉnh Nghệ An tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các đề án, chương trình phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm; phát huy hiệu quả sự phối hợp của liên ngành và các tổ chức cộng đồng để mở rộng hoạt động, các mô hình thí điểm; quan tâm đến đối tượng tiêm chích ma tuý và quan hệ tình dục đồng giới; tổ chức nghiên cứu để đánh giá toàn diện nguy cơ và đề ra các biện pháp phòng, chống có hiệu quả; cố gắng đảm bảo nguồn lực, sinh phẩm, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống AIDS và quan tâm chế độ chính sách cho cán bộ thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tiếp thu ý kiến góp ý của đoàn công tác. Ảnh: Thành Chung

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tiếp thu ý kiến góp ý của đoàn công tác. Ảnh: Thành Chung

Tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nêu rõ: Thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm; triển khai đồng bộ các mặt công tác phòng ngừa; làm tốt công tác nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy; thực hiện có hiệu quả việc rà soát, phân loại người nghiện ma túy để có biện pháp quản lý chặt chẽ; nâng cao hiệu quả và từng bước xã hội hóa công tác cai nghiện, công tác điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm triển khai một cách toàn diện và hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.