Nghệ An tinh giản được 32 phòng, ban và gần 7.000 biên chế

(Baonghean.vn) - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp đề nghị toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số 18,19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế.
Ảnh: Mỹ Nga
Sáng 2/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga
Toàn tỉnh tinh giản 6.989 biên chế
Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức đã tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế.
Theo đó, toàn tỉnh đã giảm được 3 chi cục và 32 phòng ban trực thuộc. 100% huyện, thành, thị ủy đã thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; 8/21 đơn vị thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện. 460/480 xã, phường, thị trấn đã thực hiện sắp xếp, bố trí bộ phận văn phòng phục vụ chung cho cấp ủy và chính quyền cấp xã gắn với trung tâm một cửa cấp xã.
Đến nay, toàn tỉnh đã tinh giản được 6.989 biên chế, trong đó công chức giảm 263 người, viên chức giảm 6.726 người.
Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, các đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa thành kế hoạch hành động để triển khai thực hiện; đánh giá, quy hoạch, đào tạo và luân chuyển cán bộ nhằm chuẩn bị một bước về đội ngũ nhân sự có đủ phẩm chất, uy tín, năng lực cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh những kết quả trên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế như: chất lượng, số lượng kết nạp đảng viên ở một số địa phương còn thấp, dự báo khó đạt chỉ tiêu năm 2019 đề ra; công tác quản lý đảng viên ở một số nơi còn chưa chặt chẽ, nhất là việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa và công tác chuyển sinh hoạt đảng đối với cán bộ công chức đã nghỉ hưu về địa bàn…

Quá trình sáp nhập cần thực hiện đồng bộ 

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp đánh giá 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đề ra; từ đó đề nghị các đơn vị rà soát, đối chiếu những việc làm được và chưa làm được để rút kinh nghiệm, tạo đà nước rút cho 6 tháng cuối năm.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ảnh: Mỹ Nga
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ảnh: Mỹ Nga

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian, đồng chí Hồ Phúc Hợp đề nghị toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số 18,19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế. Đặc biệt, quá trình sáp nhập xã, xóm cần triển khai các bước đồng bộ.

"Đây là nhiệm vụ đặt ra rất khó khăn trong thời gian tới. Do đó, trong quá trình làm phải thận trọng. Tư tưởng phải đi trước một bước, vì vậy công tác tuyên truyền cũng cần phải được quan tâm" - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy lưu ý. 

Nhằm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị toàn ngành tập trung rà soát các chỉ tiêu chưa đạt để đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngoài ra, toàn ngành cũng cần quan tâm đến công tác phát triển đảng viên; xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. 

tin mới

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...