Nghệ An tổ chức cuộc thi tìm hiểu di sản văn hóa cấp tỉnh cho học sinh Trung học cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cuộc thi nhằm giúp cho các em học sinh và người dân hiểu thêm về lịch sử, vùng đất, con người, di sản văn hóa xứ Nghệ; qua đó góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước, tự hào, tự tôn dân tộc, tôn trọng và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Tối 23/11, tại Bảo tàng Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Cuộc thi Tìm hiểu di sản văn hóa Nghệ An năm 2022 với chủ đề “Em yêu di sản quê hương”.

Dự lễ khai mạc cuộc thi có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở: Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo.

Cuộc thi Tìm hiểu di sản văn hóa Nghệ An năm 2022 có sự tham gia của 21 đội thi là học sinh cấp Trung học cơ sở đến từ 21 huyện, thành, thị trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở: Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo trao cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: Minh Quân

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở: Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo trao cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: Minh Quân

Đây là lần đầu cuộc thi được tổ chức với quy mô cấp tỉnh gồm 3 phần: Phần 1 - Kiến thức chung; Phần 2 - Xây dựng Clip giới thiệu di sản văn hóa địa phương; Phần 3 - Thuyết trình.

Một tiết mục giao lưu văn nghệ tại hội thi. Ảnh: Minh Quân

Một tiết mục giao lưu văn nghệ tại hội thi. Ảnh: Minh Quân

Thông qua cuộc thi nhằm giúp cho các em học sinh và người dân hiểu thêm về lịch sử, vùng đất, con người, di sản văn hóa xứ Nghệ; qua đó góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước, tự hào, tự tôn dân tộc, tôn trọng và gìn giữ bản sắc văn hóa, từ đó tạo ra ý thức trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản, góp phần tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa của địa phương.

Phần thi kiến thức chung giữa 3 đội: Hưng Nguyên, Quế Phong và Tương Dương. Ảnh: Minh Quân

Phần thi kiến thức chung giữa 3 đội: Hưng Nguyên, Quế Phong và Tương Dương. Ảnh: Minh Quân

Ngoài ra, cuộc thi còn tạo nên sân chơi bổ ích cho các em học sinh, giúp các em mở rộng kiến thức, bồi đắp kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm...

Cuộc thi sẽ bế mạc vào tối mai 24/11/2022./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.