Nghệ An: Trao 11 giải cao nhất từ Cuộc thi ảnh Áo dài 2022

(Baonghean.vn) - Chiều 29/3, Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào cán bộ, công chức, viên chức lao động và hoạt động Công đoàn quý I/2022, triển khai nhiệm vụ quý II/2022, tiến hành trao thưởng cho các đơn vị đạt giải Ảnh áo dài online hưởng ứng Tuần lễ Áo dài Việt Nam năm 2022.
Ảnh: D.T
Về tham dự hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện 48 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An cùng nhiều khách mời liên quan. Ảnh: D.T

Hội nghị đã tổng kết hoạt động công đoàn quý I và định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022. Theo đó, trong những tháng đầu năm, dịch Covid-19 đã có nhiều diễn biến phức tạp. Số đoàn viên công đoàn nói chung và đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức bị nhiễm F0 tăng nhanh. Tuy vậy, thực hiện phương châm bình thường mới trong công tác phòng, chống Covid-19, hoạt động của các cơ quan, đơn vị vẫn diễn ra bình thường.

Để hỗ trợ, chia sẻ với khó khăn của đoàn viên, Công đoàn Viên chức đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả như: Tết Sum vầy 2022, thăm hỏi đoàn viên F0, tặng khẩu trang y tế, nước rửa tay cho những đơn vị có nguy cơ cao…

Điểm nhấn trong hoạt động quý I là chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) gồm tổ chức nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu về kiến thức, Cuộc thi ảnh Áo dài online năm 2022 do Công đoàn Viên chức phát động. Ngoài ra, công đoàn cơ sở thực hiện tốt trách nhiệm trong việc thực hiện các nội dung chuẩn bị hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. So với năm 2021, số đơn vị tổ chức hội nghị trước ngày 31/12, tăng 9 đơn vị so với năm 2021.

Công đoàn Viên chức Nghệ An tặng khẩu trang y tế cho đoàn viên ở các đơn vị có nguy cơ lây nhiễm cao. Ảnh: D.T
Công đoàn Viên chức Nghệ An tặng khẩu trang y tế cho đoàn viên ở các đơn vị có nguy cơ lây nhiễm cao. Ảnh: D.T

Bên cạnh việc khắc phục những hạn chế liên quan đến công tác quyết toán tài chính, kiểm tra tài chính đồng cấp, trong quý II, Công đoàn Viên chức sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hưởng ứng "Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan Nhà nước” do Công đoàn Viên chức và Đoàn Thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức; Tổ chức phong trào Thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022; Tổ chức tập huấn về công tác tài chính và hoạt động Ban Thanh tra nhân dân…

Ảnh: D.T
Đại diện các cụm ký giao ước thi đua. Ảnh: D.T
Hội nghị cũng đã thông qua Quyết định thành lập cụm thi đua các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức Nghệ An, tiến hành cho các đồng chí đại diện các cụm thi đua ký giao ước thi đua với Thường trực Công đoàn viên chức Nghệ An.
Trong nội dung chiều nay, Công đoàn viên chức đã trao thưởng cho đơn vị đạt thành tích cao trong phong trào văn hóa, thể thao, tặng Cờ Thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho Công đoàn cơ sở đạt thành tích thi đua về phong trào xanh- sạch – đẹp, tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Ảnh: D.T
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - ông Nguyễn Chí Công tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Ảnh: D.T

Cũng dịp này, Công đoàn Viên chức Nghệ An đã tổ chức trao giải  Cuộc thi Ảnh áo dài online hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam”. Cuộc thi đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho cả những người tham gia và lan tỏa ý nghĩa, vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam thông qua những bức hình đầy cảm xúc, được đầu tư công phu. Kết quả cụ thể của cuộc thi như sau:

Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các đơn vị đạt giải Ba Cuộc thi ảnh Áo dài online. Ảnh: D.T
Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các đơn vị đạt giải Ba Cuộc thi ảnh Áo dài online. Ảnh: D.T
Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao đạt giải Nhất với bức ảnh "Rạng rỡ Việt Nam". Ảnh: D.T
Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao đạt giải Nhất với bức ảnh "Rạng rỡ Việt Nam". Ảnh: D.T

Nhìn lại những hình ảnh đẹp của các đơn vị đạt giải trong Cuộc thi ảnh Áo dài online năm 2022 do Công đoàn Viên chức tổ chức:

 Clip: Công đoàn viên chức Nghệ An

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.