Nghệ An triển khai nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

(Baonghean.vn) - Chiều 24/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Hoàng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Văn Long - Quyền Trưởng ban Tôn giáo, Sở Nội vụ đồng chủ trì.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo và các phòng, ban liên quan của các huyện, thành phố, thị xã.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Bước chuyển biến quan trọng

Hội nghị thống nhất đánh giá năm 2021 hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh diễn ra thuần túy, chấp hành pháp luật; chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các cơ sở tín ngưỡng có vai trò quan trọng và cơ bản đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh ngày càng lớn của đại đa số quần chúng nhân dân.

Về tình hình tôn giáo, trên địa bàn tỉnh có 2 tổ chức tôn giáo hợp pháp là Công giáo, Phật giáo và tín đồ của một số tổ chức tôn giáo khác. Các hoạt động tôn giáo diễn ra cơ bản ổn định, thuần túy, tuân thủ pháp luật, theo đúng hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo.

Ảnh: Công Kiên
Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Các nhu cầu chính đáng, phù hợp thực tiễn, đúng quy định của pháp luật của các tổ chức tôn giáo được chính quyền các cấp quan tâm, hướng dẫn, giải quyết. Mối quan hệ giữa các cấp chính quyền và các tổ chức tôn giáo ngày càng cởi mở, tin tưởng và gắn bó hơn. Tại các địa bàn trọng điểm về tôn giáo không xảy ra các vụ việc phức tạp lớn ảnh hưởng đến an ninh, trật tự…

Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật là công tác tham mưu, chỉ đạo và tuyên truyền, phổ biến và thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc và người có uy tín trong các tôn giáo; tăng cường kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ảnh tư liệu:
Đại đức Thích Thiền Tuệ, trụ trì chùa Vĩnh Phúc (Nam Đàn) trực tiếp đi quyên góp và trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh tư liệu: Hoàng Nam

Triển khai nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng năm 2022, tỉnh Nghệ An xác định tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc giải quyết các nhu cầu chính đáng.

Triển khai các biện pháp nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, ý đồ lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tăng cường công tác nắm tình hình, ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động trái pháp luật của các đạo mới, đạo “lạ”; tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận một số ý kiến xung quanh vấn đề công tác quản lý nhà nước về đất đai tôn giáo; giải quyết nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tập trung cho tín đồ các tôn giáo…

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Thừa ủy quyền của Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong năm 2021. Triển khai nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và các địa phương thực hiện đa dạng, đồng bộ các hình thức tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật; làm tốt công tác nắm bắt tình hình để kịp thời phát hiện các vụ việc vi phạm liên quan đến tôn giáo để kịp thời có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hiệu quả. Nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo để đối thoại, trả lời thỏa đáng các đề nghị của chức sắc, chức việc và các tín đồ tôn giáo và xử lý hiệu quả các vấn đề nảy sinh…

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và các địa phương thực hiện đa dạng, đồng bộ các hình thức tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh: Công Kiên

Dịp này, 8 tập thể và 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận Giấy khen của Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

tin mới

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.