Nghệ An và Xiêng Khoảng tăng cường hợp tác bảo vệ ANTT

(Baonghean.vn) - Ngày 22/8, tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) đã diễn ra hội nghị hợp tác bảo vệ ANTT năm 2016 giữa Công an, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An (Việt Nam) với Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

Tham dự hội nghị về phía đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An có đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn; về phía Lào có đồng chí Bun Lột Khăm Pheng Phăn - Giám đốc Công an tỉnh Xiêng Khoảng.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị bảo vệ ANTT năm 2016 giữa Công an tỉnh Xiêng Khoảng và Công an Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam - Lào tổ chức nhiều sự kiện chính trị, xã hội lớn.

Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của 2 nước nói chung và 2 tỉnh Xiêng Khoảng và Nghệ An nói riêng tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Từ sau Hội nghị giao ban năm 2015 đến nay, Công an Xiêng Khoảng, Công an, Bộ đội Biên phòng Nghệ An bám sát nội dung các Biên bản ghi nhớ đã được ký kết, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và đồng chí Bun Lột Khăm Pheng Phăn, Giám đốc Công an tỉnh Xiêng Khoảng chủ trì Hội nghị.
Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và đồng chí Bun Lột Khăm Pheng Phăn, Giám đốc Công an tỉnh Xiêng Khoảng chủ trì Hội nghị.

Hai bên đã tổ chức tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin, nắm tình hình ANTT ở khu vực biên giới, nhất là âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền… để chống phá hai nhà nước Việt Nam và Lào. Công an, Bộ đội biên phòng Nghệ An và Công an tỉnh Xiêng Khoảng của Lào đã phát hiện đấu tranh, bắt 17 vụ, 19 đối tượng thu hơn 63 bánh heroin; 34.240 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến ANTT ở khu vực biên giới…

Trên tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Xiêng Khoảng, đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác bảo vệ ANTT lần thứ XXV năm 2016.

Ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác bảo vệ ANTT lần thứ XXV.
Ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác bảo vệ ANTT lần thứ XXV.

Trong đó tập trung vào các vấn đề liên quan đến hoạt động của các thế lực thù địch, hoạt động của các tổ chức phản động lưu vong; Tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo và tăng cường tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân thực hiện pháp luật của mỗi nước, nghiêm chỉnh thực hiện các quy chế biên giới, tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận công dân di cư trái pháp luật được trao trả, đồng thời tăng cường phối hợp thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước về ANTT ở khu vực biên giới, nhất là công tác quản lý nhân, hộ khẩu, cấp phát chứng minh nhân dân, quản lý vũ khí, vật liệu nổ… Tiếp tục duy trì và nâng cao các cuộc giao ban định kỳ để trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT của 2 tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào.

Cùng ngày, đoàn đại biểu 2 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng đã dâng hoa, dâng hương tại Đài liên minh chiến đấu Việt - Lào ở bản Don, thị xã Phôn - xa - vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng - nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trên đất bạn Lào./.

                         Xuân Bắc 

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.