Nghị sĩ Đức: Công nhận Crimea của Nga đòi hỏi sự thay đổi giới tinh hoa chính trị phương Tây

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Giới chính trị gia phương Tây cho rằng, việc công nhận Crimea là của Nga sẽ đòi hỏi sự thay đổi trong giới tinh hoa chính trị. Trong khi đó, các nước phương Tây từ chối công nhận quy chế bán đảo của Nga, bởi trong một bối cảnh khác, họ phải từ bỏ kế hoạch mở rộng NATO về phía Đông, và thừa nhận sự thất bại hoàn toàn trong học thuyết chính sách quân sự của họ.
Bán đảo Crimea. Ảnh: Ria Novosti
Bán đảo Crimea. Ảnh: Ria Novosti

Waldemar Gerdt, Nghị sĩ của Quốc hội Liên bang Đức cho rằng: "Ngay sau khi giới tinh hoa chính trị nắm quyền được thay thế ở phương Tây, tôi chắc chắn rằng vấn đề Crimea sẽ được giải quyết, và ý chí của người dân Crimea sẽ được công nhận". Ông cũng nhấn mạnh rằng, cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea diễn ra theo đúng luật pháp quốc tế.

"Không có sự sáp nhập hay chiếm đóng Crimea. Việc xem Crimea là một lãnh thổ bị sáp nhập và chiếm đóng hoàn toàn là suy đoán chính trị. Trong cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea, tất cả các thủ tục luật pháp quốc tế đã được tuân thủ. Cuộc trưng cầu dân ý diễn ra hợp pháp. Và nếu ai đó có câu hỏi về bao nhiêu phần trăm "ủng hộ", và bao nhiêu phần trăm "phản đối", thì các cuộc bầu cử tiếp theo sẽ cho các nhà chức trách thấy kết quả gần như tương đồng" - nghị sĩ Đức đánh giá.
Theo nhà chính trị gia, chính quyền Ukraine không liên quan gì đến cuộc sống của cư dân trên bán đảo Crimea. 
"Nếu họ xem người dân Crimea là một dân tộc của mình, thì họ đã không cắt đi nguồn cung cấp nước trên bán đảo, không tước lương hưu, hay áp đặt những lệnh trừng phạt. Mọi thứ diễn ra khiến người dân Crimea ngày càng rời xa Ukraine. Và Crimea đang và sẽ không bao giờ quay trở về Ukraine" - nhà chính trị gia kết luận. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.