(Baonghean.vn) - Những người giữ rừng với đặc thù công việc đầy vất vả, áp lực trách nhiệm nhưng lại hưởng lương rất thấp, và còn thường xuyên bị nợ. Chính vì thế, chỉ trong vòng chưa đến 2 năm, đã có gần 100 người ngậm ngùi chấp nhận xin nghỉ việc sau thời gian dài cống hiến.
(Baonghean.vn) - Trong và sau dịch COVID-19 (từ tháng 01/2021 đến tháng 06/2022), đã có 119 cán bộ y tế thuộc các cơ sở công lập ở Nghệ An xin chuyển ra ngoài công lập, chuyển nghề và cũng có một số bỏ việc, trong đó có 53 bác sĩ. Đáng nói, những người này đều có trình độ chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm trong nghề.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc.
Hiện Lào có tổng cộng 496 nghìn người lao động bị cho thôi việc và nghỉ việc tạm thời, trong đó, lao động trở về từ nước ngoài (từ tháng 1 đến tháng 9/2021) là 56.918 người và lao động thất nghiệp trong nước là 439.082 người.
Có trường hợp tại Hà Tĩnh, công chức xin nghỉ việc trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy và chính sách tinh giản biên chế được nhận hơn 550 triệu đồng tiền hỗ trợ chính sách.
Nghi phạm cầm dao kề vào cổ nữ nhân viên tiệm tóc uy hiếp, cụ bà 70 tuổi lao ra can ngăn bị đối tượng đâm trọng thương khai tên là Nguyễn Văn Lực, quê xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).
Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đã chuyển công tác nhưng có hành vi vi phạm trong thời gian công tác.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa qua đã ban hành Công văn 4640/LĐTBXH-BHXH trả lời vướng mắc về việc thực hiện chế độ tiền lương, BHXH đối với người lao động.
Cho rằng Vietnam Airlines gây khó không cho nghỉ việc, nếu nghỉ phải bồi thường số tiền lớn, một nhóm phi công đã gửi đơn cầu cứu tới các cơ quan chức năng.
Nếu như cán bộ bị vật chất, tham vọng cám dỗ; tay đã trót nhúng chàm mà không dũng cảm gột rửa, nguy cơ mọc lên những Vũ ‘nhôm' khác là điều khó tránh.
Theo thông báo trưa ngày 2/8 của Bộ Công thương, việc giải quyết đơn xin nghỉ việc của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.