Kỷ niệm 34 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam(6/12/1989 - 6/12/2023)

Nghĩa tình đồng đội của các cựu chiến binh Nghệ An

Thành Chung - Mai Giang

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, các tổ chức Hội Cựu chiến binh ở tỉnh Nghệ An đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, hiệu quả trong việc giúp đỡ hội viên có chỗ ở mới kiên cố; hỗ trợ hội viên sản xuất kinh doanh, xoá đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.

“Ngôi nhà một nghìn đồng” ấm áp nghĩa tình

Trong 5 năm qua, Hội cựu chiến binh huyện Diễn Châu đã thực hiện có hiệu quả phong trào “Ngôi nhà một nghìn đồng” để xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên cựu chiến binh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, các cựu chiến binh ở huyện đã thực hiện tiết kiệm ít nhất 1.000 đồng/tháng để đóng góp, chung tay xoá nhà dột nát cho các đồng đội của mình có nơi ở đàng hoàng hơn.

bna_Ảnh Mai Giang (2).jpg
Cựu chiến binh xóm Yên Đồng, xã Diễn Vạn ủng hộ quỹ “Ngôi nhà một nghìn đồng”. Ảnh: Mai Giang

Ông Nguyễn Hữu Phước - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Diễn Phúc chia sẻ: Một nghìn đồng có thể nói là rất nhỏ song với sự chia sẻ của anh em hội viên trong toàn huyện thì đã “góp gạch mà nên nhà”. Trong thời gian thực hiện phong trào, 100% hội viên cựu chiến binh ở xã đã tích cực tham gia. Và không chỉ 1.000 đồng/tháng, nhiều người đã đóng góp với số tiền lớn hơn chỉ tiêu đã nêu. Sau 4 năm chúng tôi đã thu được gần 25 triệu đồng, góp về huyện hội để trợ giúp hội viên có nhà ở.

Nhận thức được ý nghĩa của phong trào, đến nay, ở Diễn Châu đã có tới 98,5% hội viên cựu chiến binh tham gia đóng góp. Sau 5 năm, 17.000 hội viên cựu chiến binh ở huyện Diễn Châu đã góp được 1,2 tỷ đồng và gần 3.500 ngày công, giúp đỡ 46 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở mới.

bna_Ảnh Mai Giang (3).jpg
Hội Cựu chiến binh huyện Diễn Châu bàn giao nhà cho hội viên. Ảnh: Mai Giang

Nhận bàn giao ngôi nhà nghĩa tình - “Ngôi nhà một nghìn đồng” của Hội Cựu chiến binh huyện Diễn Châu, cựu chiến binh Đậu Thị Doạn ở xã Diễn Phúc rưng rưng nước mắt. Bà Doạn chia sẻ: Tôi sống một mình, thường xuyên ốm đau nên không có điều kiện xây nhà. Nay nhờ huyện hội hỗ trợ ngôi nhà “trên kín, dưới lành”, được tặng các vật dụng … Vậy là điều mong ước bấy lâu nay đã thành hiện thực. Ngôi nhà ấm tình đồng đội sẽ là động lực lớn để tôi vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Còn cựu chiến binh Phan Huy Tấn, ở xã Diễn Lộc xúc động: Tôi bị bệnh tim, tắc nghẽn mạch phổi, không có sức lao động. Bao năm qua, gia đình phải sống trong căn nhà dột nát, không có điều kiện cải tạo và xây dựng mới. Vừa qua, tôi được Hội Cựu chiến binh huyện hỗ trợ 20 triệu đồng trích từ quỹ “Ngôi nhà một nghìn đồng”; anh em cựu chiến binh, dân quân, đoàn thanh niên hỗ trợ 70 ngày công… gia đình tôi có được ngôi nhà mới. Đây là món quà vô giá đối với gia đình. Tình cảm của đồng chí, đồng đội tôi mãi mãi khắc ghi.

bna_Ảnh Mai Giang (1).jpg
Với sự chung tay, góp sức của các cựu chiến binh, những ngôi nhà “Một nghìn đồng” đã được xây dựng khang trang. Ảnh: Mai Giang

Ông Cao Huy Lương - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Diễn Châu chia sẻ: Phong trào “Ngôi nhà một nghìn đồng” của huyện hội lan toả rộng khắp và nhận được sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể khác như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… Ngoài sự hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh thì mỗi “Ngôi nhà một nghìn đồng” còn nhận được sự hỗ trợ trung bình 10 triệu đồng/nhà của cấp ủy, chính quyền địa phương - nơi hội viên khó khăn sinh sống và 70 ngày công của hội viên cựu chiến binh trong quá trình làm nhà.

Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Được biết, ở Nghệ An, thời gian qua, không riêng gì Hội Cựu chiến binh huyện Diễn Châu mà 20 hội cựu chiến binh các huyện, thành, thị còn lại đều đã đẩy mạnh Cuộc vận động hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Đơn cử, trong năm 2023, Hội Cựu chiến binh huyện Đô Lương đã tổ chức quyên góp ủng hộ, hỗ trợ trên 152 triệu đồng và 459 ngày công để xây dựng, sửa chữa được 9 ngôi nhà cho 9 hội viên cựu chiến binh nghèo, khó khăn về nhà ở.

bna_1. ảnh pv.jpg
Khởi công xây dựng nhà cho cựu chiến binh Lê Hải Lý ở xóm Phương Thảo, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương. Ảnh: Thu Hương

Mới đây (ngày 23/11/2023), Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An tổ chức các hoạt động giúp đỡ hội viên, con của cựu chiến binh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương. Trong đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho hội viên Lê Hải Lý; trao tặng 2 con bò giống cho 2 hội viên cựu chiến binh là Nguyễn Công Hòe và Chu Đình Minh; tặng quà cho 20 học sinh nghèo vượt khó là con, cháu hội viên cựu chiến binh; đồng thời, tạo điều kiện cho vay vốn, giải quyết việc làm cho 2 hội viên.

Trong năm 2023, thông qua việc kêu gọi, hỗ trợ, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã xóa được 205 ngôi nhà tạm bợ, dột nát cho hội viên (làm mới 173 nhà, sửa chữa 32 nhà). Trong đó, riêng phong trào cựu chiến binh giúp nhau đã ủng hộ được trên 2,3 tỷ đồng, qua đó đã làm mới 32 nhà, sửa chữa 14 nhà cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp hội đã phối hợp tổ chức 786 lớp tập huấn về kinh tế, với 40.121 lượt người tham gia; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác 2.533 tỷ đồng; vốn nội bộ cho nhau vay 120 tỷ đồng…xây dựng được 20.136 mô hình sản xuất kinh doanh do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm thường xuyên cho trên 65.000 lao động (tăng 14.400 lao động so với năm 2022).

Cùng với phong trào cựu chiến binh giúp đỡ nhau có chỗ ở kiên cố thì phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi...” cũng đã được đẩy mạnh, góp phần cải thiện, nâng cao mức sống của gia đình hội viên. Cụ thể, các tổ chức hội đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa phong trào sát với đặc điểm của các vùng, miền; động viên cán bộ, hội viên tự lực, tự cường xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế, nhất là kinh tế trang trại, gia trại.

bna_2. ảnh pv.jpg
Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho trẻ em xã Thanh Xuân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thu Hương

Từ kết quả của phong trào, năm 2023, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An đã giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên xuống còn 2,25% (giảm 0,32% so với cuối năm 2022).

Hiện toàn tỉnh đang còn 354 nhà của gia đình hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn cần sửa chữa và xây mới lại. Trong đó, có 165 nhà cần xây mới và 189 nhà sửa chữa. Chúng tôi sẽ cố gắng cùng với các cấp hội, các địa phương vận động, quyên góp để sớm giúp đỡ các gia đình cựu chiến binh này làm mới và sửa chữa nhà ở đã xuống cấp./.

Ông Nguyễn Duy Cần - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.