Ngoại binh 'thất sủng' V.League lại làm điên đảo bóng đá Indonesia

Theo Kiên Lê (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngoại binh "thất sủng" V.League làm điên đảo bóng đá Indonesia, FLC Thanh Hóa đặt mục tiêu thắng trên đất Myanmar

Ngoại binh "thất sủng" V.League làm điên đảo bóng đá Indonesia

Marko Simic đến Việt Nam ở mùa giải 2015 trong màu áo B.Bình Dương. Tuy nhiên sau 30 trận đấu từ V.League, Cúp Quốc gia đến AFC Champions League, những đóng góp của Simic đã không đáp ứng được kỳ vọng và phải chia tay B.Bình Dương.

Thất bại ở Việt Nam nhưng Simic lại hồi sinh phong độ sân cỏ ở Malaysia và Indonesia. Anh ghi 16 bàn thắng sau 22 trận đấu cho các CLB Negeri Sembilan và Melaka United của Malaysia. Sau đó, Simic sang sang Persija (Indonesia) và nổ súng tới 11 lần giúp đội bóng này vô địch Cúp Tổng thống. Ở trận chung kết, chính chân sút này còn lập cú đúp giúp đội nhà đánh bại Bali United với tỷ số chung cuộc 3-0.

Simic nhận danh hiệu Vua phá lưới của giải, bỏ xa người đứng thứ 2 là Stefano Lilipaly đến 6 bàn. Phong độ ấn tượng của tiền đạo 30 tuổi này còn khiến người hâm mộ Persija nói riêng và Indonesia mong anh sẽ nhập tịch để thi đấu cho tuyển Indonesia trong tương lai.

Sau U23, cầu thủ U16 Việt Nam đặt quyết tâm rất cao tại giải châu Á

HLV trưởng Đinh Thế Nam cho biết, kỳ tích của ĐT U23 Việt Nam lập được tại đấu trường U23 châu Á vừa qua đã mang lại hiệu ứng rất tích cực cho đợt tập trung này của ĐT U16 Việt Nam. Tất cả các cầu thủ đều tỏ ra hào hứng và đặt quyết tâm rất cao để hướng tới VCK U16 châu Á 2018 sẽ diễn ra vào tháng 9 tại Indonesia.

Quỹ thời gian để chuẩn bị cho giải đấu này còn khá dài, nhưng ngay từ thời điểm này ĐT U16 Việt Nam đã bắt tay vào công việc và được khởi động bằng giải bóng đá quốc tế U16 Nhật Bản- Asean 2018. Đây là giải đấu được HLV trưởng Đinh Thế Nam đánh giá rất cao bởi không chỉ quy tụ tất cả các đội tuyển U16 của khu vực Đông Nam Á mà còn có cả sự góp mặt của 2 đội tuyển nước chủ nhà là U15 Nhật Bản và tuyển Miyazaki.

“Đối với các cầu thủ trẻ thì việc được thi đấu cọ xát quốc tế với nhiều đối thủ khác nhau là rất hữu ích. Điều này sẽ giúp họ trưởng thành và tự tin hơn khi bước vào giải đấu chính thức”, HLV Đinh Thế Nam nói.

FLC Thanh Hóa đặt mục tiêu thắng trên đất Myanmar

Vào ngày mai (27/2), CLB FLC Thanh Hóa sẽ có lượt trận thứ 2 tại bảng G trong khuôn khổ AFC Cup 2018 trước CLB Yangon United (Myanmar). Để chuẩn bị cho cuộc chạm trán quan trọng này, thầy trò HLV Marian Mihail đã lên đường đi Myanmar vào chiều ngày 25/1 vừa qua.

Trước khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán diễn ra, thầy trò HLV Marian Mihail đã giành được chiến thắng trước đối thủ đến từ Philippines Global Cebu ở lượt trận đầu tiên trên sân vận động Mỹ Đình. Chiến thắng này đã giúp đội bóng xứ Thanh có được động lực lớn trước lượt trận thứ 2.

Ở thời điểm hiện tại, FLC Thanh Hóa đang tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng và cùng có được 3 điểm với đội đầu bảng Yangon United nhưng thua về hiệu số. Một chiến thắng trọn vẹn trước đại diện đến từ Myanmar chắc chắn sẽ giúp FLC Thanh Hóa có được tấm vé bước vào vòng loại trực tiếp.

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.