Ngoại trưởng Nga: "Giờ không thể ngăn người Mỹ phá hủy luật pháp quốc tế"

Các nước phương Tây, bao gồm cả Hoa Kỳ, đã lên kế hoạch phá hủy luật pháp quốc tế và thay thế nó bằng các quy tắc riêng của mình khi NATO quyết định đánh bom Nam Tư vào năm 1999, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói.

Theo ông Lavrov, tại hội nghị ở Rambouillet năm 1999, tất cả các nước phương Tây là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (Pháp, Anh và Hoa Kỳ) đã nhiệt tình ủng hộ việc sử dụng vũ lực chống lại Nam Tư, họ được Canada và Hà Lan ủng hộ mạnh mẽ nhất. Còn Nga, Trung Quốc, Argentina và Brazil thì phản đối điều này.

"Mọi việc kết thúc như thế nào, quý vị đã biết. Giờ đây không thể ngăn người Mỹ",-  ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với NTV.

"Khi đó bắt đầu diễn ra quá trình thay thế các khái niệm, và người Mỹ đã chọn đường hướng phá hủy luật pháp quốc tế, thay thế nó bằng các quy tắc nhất định để làm nền tảng cho trật tự. Hiện nay các nước phương Tây đang ngày càng sử dụng thuật ngữ "trật tự dựa trên quy tắc" thay vì kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế. Và sự khác biệt là rõ ràng. Luật pháp quốc tế là kết quả của các cuộc đàm phán đồng thuận, còn quy tắc là phát minh của chính người phương Tây và yêu cầu mọi người khác tuân theo chúng. Việc này bắt đầu đúng vào thời điểm đó, tức 20 năm trước", người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nói thêm.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.