Ngoại trưởng Pháp: Taliban nói dối, chúng tôi sẽ không thiết lập quan hệ với họ

Theo Kiều Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng, Taliban đang nói dối trong việc tạo điều kiện để công dân nước ngoài và người dân Afghanistan rời khỏi đất nước này, đồng thời khẳng định Pháp sẽ không thiết lập quan hệ với chính quyền Taliban.
Taliban đang nói dối và Pháp sẽ không thiết lập bất kỳ quan hệ nào với chính quyền mới thành lập này, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian khẳng định ngày 11/9 trước khi lên đường tới Qatar để thảo luận về việc sơ tán công dân trong tương lai khỏi Afghanistan.

"Họ nói rằng họ sẽ để những người nước ngoài và người dân Afghanistan rời đi tự do, cũng như nói về một chính phủ bao trùm và đại diện cho người dân nhưng họ đang nói dối", ông Le Drian cho hay trên France 5 TV.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. Ảnh: Reuters
"Pháp từ chối công nhận hay thiết lập bất kỳ quan hệ nào với chính phủ này. Chúng tôi muốn những hành động từ phía Taliban. Họ sẽ cần một vài cơ hội về kinh tế cũng như các mối quan hệ quốc tế. Điều này phụ thuộc vào họ", Ngoại trưởng Pháp đánh giá.
Pháp đã sơ tán khoảng 3.000 người và đã tiến hành các cuộc trao đổi với Taliban để việc sơ tán có thể diễn ra.

Ông Le Drian cho biết một số người Pháp và hàng trăm người dân Afghanistan có quan hệ với Pháp vẫn ở Afghanistan./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.